Tăng Thanh Hà hội ngộ Lương Mạnh Hải, tiết lộ phản ứng khi được gọi ‘cô Trúc’

08/08/2023 20:13 GMT+7

Tăng Thanh Hà hạnh phúc vì sau 15 năm, nhiều khán giả vẫn gọi cô là Trúc bán sách - vai diễn trong phim Bỗng dưng muốn khóc.

Tăng Thanh Hà hội ngộ Lương Mạnh Hải, tiết lộ phản ứng khi được gọi ‘cô Trúc’ - Ảnh 1.

Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải giữ mối quan hệ thân thiết sau 15 năm đóng Bỗng dưng muốn khóc

FBNV

Hôm 7.8, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh hội ngộ Lương Mạnh Hải. Trước đó, cả hai từng có cơ hội hợp tác trong một số dự án phim, nổi bật nhất là Bỗng dưng muốn khóc. Hình ảnh Nam công tử và cô Trúc bán sách được nhiều người yêu mến. Kèm theo loạt ảnh, Tăng Thanh Hà viết: “Thoáng cái 15 năm ngày Nam và Trúc gặp nhau. Một buổi chiều thật vui, cảm ơn quý khách đã ghé thăm em”.

Đồng thời, nữ diễn viên 8X cũng có những trải lòng về vai diễn từng được khán giả yêu mến. Cô viết: “Đôi lúc đi trên đường vẫn nghe tiếng gọi “Trúc ơi”. Thật hạnh phúc và may mắn khi mình vẫn được nhớ đến và được yêu thương. Tình cảm này Hà luôn trân quý và biết ơn”.

Tăng Thanh Hà hội ngộ Lương Mạnh Hải, tiết lộ phản ứng khi được gọi ‘cô Trúc’ - Ảnh 2.

Hai diễn viên khiến nhiều người trầm trồ vì vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi thật

FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả thích thú trước cuộc hội ngộ này. Một tài khoản chia sẻ: “Tuổi trẻ rực rỡ của mình. Sau 15 năm mà anh chị vẫn vậy, thậm chí còn trẻ trung hơn”. “Bộ phim đúng là thanh xuân của biết bao nhiêu người, đến giờ thỉnh thoảng em vẫn xem lại”, người xem khác viết. Một cư dân mạng chia sẻ: “Cảm ơn anh chị đã cho mình một tuổi thơ quá nhiều kỷ niệm. Ngày trước cứ đi học về là chạy ra mở tivi đợi xem Bỗng dưng muốn khóc”.

Tăng Thanh Hà hội ngộ Lương Mạnh Hải, tiết lộ phản ứng khi được gọi ‘cô Trúc’ - Ảnh 3.

Tăng Thanh Hà hạnh phúc vì ở hiện tại nhiều khán giả vẫn gọi mình là Trúc bán sách

FBNV

Cùng thời điểm, Lương Mạnh Hải có những chia sẻ về cuộc hội ngộ này. Nam diễn viên tiết lộ chính Tăng Thanh Hà đã tự tay pha chế nước cho mình, đồng thời cho biết: “Bà chủ bảo: “Ly cà phê pha bằng cả tình yêu thương vì em chưa pha bao giờ”. Hai đứa nhắc nhau tháng 8 này là kỷ niệm 15 năm Bỗng dưng muốn khóc lên sóng. Bảo sao mấy bé sinh năm 2000 cứ gọi tụi mình là cô chú”.

Bỗng dưng muốn khóc được xem là một trong những dự án truyền hình tạo nên tên tuổi của Tăng Thanh Hà. Tuy nhiên kể từ khi lập gia đình với doanh nhân Louis Nguyễn, nữ diễn viên hạn chế tham gia phim ảnh. Thay vào đó, cô dành thời gian chăm lo cho tổ ấm và chỉ xuất hiện tại một số sự kiện giải trí của bạn bè thân thiết. Trong một lần chia sẻ về vai Trúc, bà mẹ ba con bộc bạch: “Hạnh phúc vì đã mang đến được niềm vui, những ký ức đẹp và là một phần tuổi thơ của các bạn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.