Tàu chiến Hàn Quốc bắt đầu sứ mệnh mới, ‘sẵn sàng tác chiến bất bại’

Văn Khoa
Văn Khoa
23/12/2023 18:23 GMT+7

Hải quân Hàn Quốc hôm nay 23.12 thông báo tàu hộ vệ mới ROKS Cheonan đã bắt đầu sứ mệnh bảo vệ vùng biển phía tây nước này.

Tàu hộ vệ ROKS Cheonan được đặt theo tên của một tàu chiến bị chìm năm 2010, khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Một cuộc điều tra quốc tế kết luận rằng con tàu này đã bị tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên phóng ngư lôi, nhưng Bình Nhưỡng đã phủ nhận trách nhiệm.

Cho đến nay, vụ chìm tàu Cheonan vẫn là một vấn đề bị chính trị hóa ở Hàn Quốc, nơi một số người đặt câu hỏi liệu Triều Tiên có thực sự đánh chìm con tàu hay không, theo AFP.

Tàu chiến Hàn Quốc bắt đầu sứ mệnh mới, ‘sẵn sàng tác chiến bất bại’- Ảnh 1.

Xác tàu Cheonan bị chìm vào năm 2010

Reuters

Trong một tuyên bố, Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh tàu ROKS Cheonan mới hôm nay đã bắt đầu thực hiện "sứ mệnh chính thức để bảo vệ Tây hải", hay còn được gọi là Hoàng Hải, vùng biển nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

Tàu chiến Hàn Quốc bắt đầu sứ mệnh mới, ‘sẵn sàng tác chiến bất bại’- Ảnh 2.

Tàu ROKS Cheonan mới

Chụp màn hình Yonhap

Cũng trong tuyên bố trên, chỉ huy ROKS Cheonan nhấn mạnh: "Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu và được trang bị khả năng sẵn sàng tác chiến bất bại. Nếu địch khiêu khích ở Tây hải, chúng tôi sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ tới cùng".

Hải quân Hàn Quốc cho biết thêm tàu ROKS Cheonan mới được trang bị ngư lôi chống ngầm tầm xa và tên lửa dẫn đường hạm đối hạm chiến thuật, giúp tàu có khả năng "tấn công tàu ngầm đối phương từ khoảng cách xa".

Triều Tiên phóng tên lửa, ông Kim Jong-un nói sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ sai lầm

Tàu hộ vệ mới cũng có khả năng "tấn công trực tiếp những cơ sở trên bờ chỉ huy tàu ngầm của đối phương", theo Hải quân Hàn Quốc.

Tàu ROKS Cheonan mới được đưa vào biên chế trong tháng 5.2023, có lượng giãn nước 2.800 tấn. Đây là tàu chiến thứ 7 trong kế hoạch mua 8 tàu hộ vệ mới được thiết kế để thay thế đội tàu hộ vệ 1.500 tấn và khinh hạm 1.000 tấn "đang lão hóa" của Hàn Quốc, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.