Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Khánh An
Khánh An
16/06/2023 09:05 GMT+7

Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan mang tên lửa đạn đạo của Mỹ cập cảng Hàn Quốc giữa diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng tên lửa - Ảnh 1.

Tàu ngầm USS Michigan đến Hàn Quốc hồi năm 2017

REUTERS

Hãng Yonhap ngày 16.6 đưa tin một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Mỹ vừa đến Hàn Quốc lần đầu tiên trong 6 năm, một ngày sau khi CHDCND Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo.

Tàu ngầm USS Michigan có lượng choán nước 18.000 tấn cập cảng Busan cách Seoul 320 km về phía đông nam, sau khi Bình Nhưỡng phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông.

Mỹ-Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật

Việc khí tài chủ chốt của Hải quân Mỹ đến Hàn Quốc diễn ra sau khi Mỹ cam kết tăng cường hiện diện thường xuyên các khí tài chiến lược ở bán đảo Triều Tiên thông qua Tuyên bố Washington được đưa ra bởi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 4.

"Chuyến thăm của tàu ngầm trên tới Hàn Quốc nhằm thực hiện một cách thực chất thỏa thuận trong Tuyên bố Washington được đưa ra vào tháng 4 để tăng cường việc thường xuyên xuất hiện của các tài sản chiến lược trên bán đảo Triều Tiên", theo phó đô đốc Kim Myung-soo thuộc Hải quân Hàn Quốc.

Trong chuyến thăm của tàu ngầm trên, hải quân Hàn Quốc và Mỹ dự định cùng tiến hành hoạt động diễn tập đặc biệt nhằm tăng cường khả năng phối hợp và năng lực trong các hoạt động như đối phó những mối đe dọa mà theo họ là từ Triều Tiên.

Tàu cũng tham gia nhiều hoạt động hữu nghị kỷ niệm 70 năm liên minh giữa 2 nước.

Căng thẳng leo thang

Triều Tiên chưa bình luận về diễn biến trên, nhưng trước đó đã phản ứng về Tuyên bố Washington. KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, nói thỏa thuận phản ánh "ý chí hành động" chống lại Triều Tiên một cách "thù địch và hiếu chiến nhất".

Triều TIên phóng vệ tinh do thám thất bại, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói gì?

Bà Kim cho rằng thỏa thuận sẽ "chỉ khiến hòa bình và an ninh tại khu vực Đông Bắc Á cũng như trên thế giới phải đối mặt với những mối nguy nghiêm trọng hơn", đồng thời cảnh báo rằng thay đổi trong môi trường an ninh sẽ chỉ thúc đẩy Bình Nhưỡng tiến hành các "hành động quyết đoán hơn".

Hôm 15.6, Mỹ và Hàn Quốc kết thúc đợt tập trận thứ 5 và cũng là đợt cuối trong cuộc tập trận bắn đạn thật hỗn hợp tại một bãi tập gần giới tuyến liên Triều.

Trước cuộc tập trận trên, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng việc tập trận là "sự nối tiếp và mở rộng của các cuộc diễn tập chiến tranh chống CHDCND Triều Tiên". Bài báo cho rằng cuộc tập trận như thế chống lại "một thế lực hạt nhân" là "hoàn toàn nhảm nhí".

Lần gần đây nhất Mỹ điều tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đến Hàn Quốc là vào tháng 10.2017.

Hàn Quốc thu mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 16.6 đưa tin Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã tìm được dưới biển một phần của tên lửa Triều Tiên sử dụng để phóng vệ tinh bất thành vào tháng trước.

Mỹ nói chịu áp lực hiện đại hóa vũ khí hạt nhân từ Trung Quốc, Triều Tiên

Mảnh vỡ được tìm thấy vào tối 15.5 và cuộc tìm kiếm đang tiếp diễn. Hôm 31.5, Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đưa vệ tinh do thám đầu tiên của nước này lên quỹ đạo, nhưng thất bại và rơi xuống biển.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng tên lửa - Ảnh 5.

Bộ phận tên lửa của Triều Tiên do Hàn Quốc trục vớt dưới biển hôm 15.6

REUTERS

Hàn Quốc đã triển khai trục vớt sau khi tên lửa lao xuống vùng biển ngoài khơi đảo Eocheongdo phía tây. Quân đội Hàn Quốc cho biết các tổ chức chuyên môn sẽ phân tích vật thể thu được từ tên lửa của Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.