Tàu sân bay Mỹ trở lại đã khiến Triều Tiên nổi giận, hành động đáp trả?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/10/2022 20:37 GMT+7

Cuộc tập trận Hàn Quốc - Mỹ gần đây với sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan có thể đã phần nào gây ra các "hành động khiêu khích" gần đây của CHDCND Triều Tiên , theo chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ.

Triều Tiên bắt đầu tiến hành một loạt cuộc phóng tên lửa đạn đạo gần đây vào ngày 25.9, hai ngày sau khi tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận hải quân chung và một ngày trước khi cuộc tập trận kéo dài 4 ngày đó bắt đầu, theo Yonhap. Kể từ đó, Bình Nhưỡng đã tổ chức thêm 7 cuộc phóng thử tên lửa.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ ở ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc ngày 29.9

REuters

"Họ đang thực hiện một chiến dịch nhỏ lúc này là phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa tầm ngắn, và việc đó chắc chắn thu hút tất cả sự chú ý của chúng ta, Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc cũng như của tôi, và đó thực sự là một mối quan tâm”, chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ, phó đô đốc Karl Thomas, phát biểu trong một hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington D.C tổ chức vào ngày 14.10.

“Tôi nghĩ rằng những gì các bạn nhìn thấy là sau nhiều năm không hoạt động ở vùng biển [nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản] và việc [tàu sân bay] đến thăm Hàn Quốc vì một vài lý do… tôi nghĩ, có lẽ đã khiến ông ấy nổi giận”, ông Thomas nói, dường như ám chỉ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo Yonhap.

Triều Tiên phóng tên lửa ra biển, điều chiến đấu cơ áp sát Hàn Quốc

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ từ ngày 26-29.9, đánh dấu lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ tham gia cuộc tập trận chung song phương ở khu vực trong 5 năm, theo Yonhap. Đến ngày 5.10, tàu USS Ronald Reagan trở lại khu vực, một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa bay ngang qua Nhật Bản.

Triều Tiên tuyên bố rằng các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ đã thúc đẩy các cuộc tập trận riêng của nước này từ ngày 25.9 đến ngày 9.10. Trong khi đó, Seoul và Washington đều bác bỏ lập luận của Triều Tiên, nói rằng các cuộc tập trận chung của họ mang tính chất phòng thủ nghiêm ngặt.

Phó đô đốc Thomas cho biết Hạm đội 7 có đủ nguồn lực để giải quyết mối quan ngại do Triều Tiên gây ra, nhưng ông có thể có những ưu tiên khác quan trọng hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.