Tàu Thần Châu-18 vừa kết nối Trạm Thiên Cung Trung Quốc trên không gian

26/04/2024 08:55 GMT+7

Hôm nay (26.4), tàu Thần Châu-18 mang theo ba phi hành gia Trung Quốc đã kết nối an toàn với Trạm không gian Thiên Cung, bước đi mới của chương trình không gian Bắc Kinh tiến tới đưa người đến mặt trăng năm 2030.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu Thường Châu-19 rời khỏi Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền thuộc sa mạc Gobi tối 25.4

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu Thường Châu-19 rời khỏi Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền thuộc sa mạc Gobi tối 25.4

AFP

Vào 20 giờ 59 (giờ địa phương), tên lửa đẩy Trường Chinh-2F đã mang theo tàu Thần Châu-18 rời khỏi Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi, tây bắc Trung Quốc.

Đến rạng sáng nay (26.4), Tân Hoa xã dẫn thông báo của Cơ quan không gian có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết con tàu đã kết nối thành công với Trạm Thiên Cung.

Dẫn đầu sứ mệnh Thần Châu-18 là phi hành gia Ye Guangfu, từng tham gia sứ mệnh Thần Châu-13 năm 2021. Hai thành viên còn lại là các phi hành lần đầu vào không gian Li Cong và Li Guangsu.

Tân Hoa xã đưa tin vụ phóng thành công hoàn toàn. Các phi hành gia sẽ ở Trạm Thiên Cung trong 6 tháng. Tại đây, họ có kế hoạch thực hiện những cuộc thí nghiệm trong lĩnh vực vật lý cơ bản trong điều kiện vi trọng lực, khoa học vật liệu không gian, khoa học sự sống không gian, y học và công nghệ không gian, theo CMSA.

Các phi hành gia cũng sẽ thử tạo ra bể nuôi cá trong trạm.

"Đội phi hành gia không những tìm được niềm vui khi nuôi cá, mà việc này còn có thể mở đường cho các đồng nghiệp tương lai của họ thưởng thức món cá dinh dưỡng trong điều kiện không gian", CMSA bổ sung.

Sau khi Thần Châu-18 tiếp nhận trạm không gian, phi hành đoàn sứ mệnh Thần Châu-17, đến trạm tháng 10.2023, sẽ quay về mặt đất.

Từ năm 2011, Trung Quốc bị loại trừ khỏi Trạm Không gian Quốc tế (ISS) theo lệnh cấm của Mỹ, buộc Bắc Kinh tự phát triển trạm không gian riêng trên quỹ đạo và đặt tên là Thiên Cung.

Trạm Thiên Cung hoàn tất năm 2022 và liên tục có đoàn gồm 3 phi hành thường trực trên trạm. Trung Quốc dự kiến neo trạm Thiên Cung ở quỹ đạo thấp của trái đất, từ độ cao 400 đến 450 km so với mặt đất, trong ít nhất 10 năm.

Phi hành gia Trung Quốc sửa chữa khẩn cấp Trạm Thiên Cung

Trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc vào cuối năm ngoái đã mất điện một phần sau khi các bảng điện mặt trời bị hư hại do trúng vật thể không xác định trên quỹ đạo thấp trái đất, Tân Hoa xã đưa tin hôm 25.4. Các phi hành gia trên trạm lúc đó là nhóm Thần Châu-17 bắt buộc thực hiện 2 lần đi bộ trong không gian để sửa chữa các bảng điện bị hư hỏng của mô đun lõi Thiên Hòa. 

Sự cố đánh dấu lần đầu tiên các phi hành gia Trung Quốc phải thực hiện việc sửa chữa trạm không gian trong lúc thường trú. Tổng cộng cả 3 thành viên của Thần Châu-17 là các phi hành gia Tang Hongbo, Tang Shengjie và Jiang Xinlin trải qua gần 16 giờ ngoài không gian, lần lượt vào ngày 1.12.2023 và 1.3.2024, theo CMSA. Giờ đây, các bảng điện mặt trời đã hồi phục chức năng như cũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.