Taylor Swift thúc đẩy dự luật bảo vệ người mua vé tại Mỹ

Tuấn Duy
Tuấn Duy
13/05/2024 13:51 GMT+7

Sau thất bại vào năm 2022 của trang web bán vé chuyên nghiệp - Ticketmaster cho chuỗi lưu diễn 'The Eras Tour' của Taylor Swift, một dự luật mới vừa được bang Minnesota (Mỹ) thông qua, yêu cầu người bán lại vé phải tiết lộ tất cả chi phí khi chuyển nhượng vé và cấm hành động bán khống nhiều hơn một vé của những kẻ lừa đảo.

Những người mua vé trực tuyến cho các buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao và các sự kiện trực tiếp khác ở Minnesota sẽ không còn phải thấp thỏm vì mua vé giả, bởi "dự luật Taylor Swift" vừa được thống đốc Tim Walz ký ban hành trong tuần vừa qua. 

Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, ký dự luật House Fire 1989

Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, ký dự luật House Fire 1989

The Guardian

Tên gọi chính thức của điều luật này là House File 1989 - có chứa năm sinh cũng như tựa đề của 1 album từ Taylor Swift. Buổi ký sắc lệnh được tổ chức tại nhà hát First Avenue nổi tiếng, nơi từng chứng kiến nhiều màn trình diễn của những huyền thoại âm nhạc, chẳng hạn Prince.

Đại diện của đảng Dân chủ ở Hạ viện -  Kelly Moller - tác giả chính của dự luật, cho biết: "Chưa bao giờ trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình, tôi lại tin rằng dự luật House File 1989 sẽ được thông qua tại First Avenue". Động cơ đưa ra dự luật của nữ nghị sĩ xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, khi Moller cũng nằm trong số hàng nghìn người bị mắc kẹt vì hệ thống của Ticketmaster quá tải vào năm 2022.

Được biết, sự kiện nói trên diễn ra trong bối cảnh có một nhu cầu rất lớn về lượng vé tham gia các buổi hòa nhạc The Eras Tour của Taylor Swift. Theo đó, nhiều người hâm mộ của nữ ca sĩ không mua được vé, dẫn đến họ phải mua lại các vé chợ đen đắt đến "cắt cổ" và nhiều phần trong chúng là giả mạo. Tình hình nói trên đã dẫn đến các cuộc điều trần trước quốc hội, nhưng đạo luật liên bang không được thông qua, 

Những người ủng hộ luật mới của Minnesota nói rằng bang này cùng với Maryland là một trong số ít bang đưa các biện pháp bảo vệ người mua vé vào luật.

Taylor trình diễn trong chuỗi The Eras Tour

Taylor trình diễn trong chuỗi The Eras Tour

The Guardian

Jessica Roey, người phát ngôn của StubHub - một công ty nổi tiếng về việc trao đổi và bán lại vé của Mỹ, cho biết trong một email: "StubHub từ lâu đã ủng hộ luật bảo vệ người hâm mộ khỏi các hành vi gian dối và lừa đảo trong quá trình mua vé. Chúng tôi chia sẻ với các mục tiêu của House File 1989 và rất mong muốn được tiếp tục thảo luận với các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy việc mang lại sự minh bạch, quyền kiểm soát và nhiều lựa chọn hơn cho người mua vé".

Ticketmaster đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về dự luật mới của Minnesota. Đội ngũ truyền thông của Taylor Swift cũng không có phản hồi nào khi được yêu cầu. 

Adrianna Korich, Giám đốc bán vé tại First Avenue, cho biết cô ủng hộ các quy định mới. Cô chia sẻ rằng người hâm mộ đôi khi bị lừa trả gấp 10 lần mệnh giá vé bởi các trang web lừa đảo và người bán lại thậm chí không sở hữu chúng. 

Dự luật có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 và áp dụng cho vé được bán kể từ ngày đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.