Tết Độc lập của chiến sĩ mũ nồi xanh ở Abyei

Lê Hiệp
Lê Hiệp
03/09/2023 10:16 GMT+7

Ngày 2.9 giờ địa phương, Đội công binh số 2 tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hiệp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), Abyei, châu Phi.

Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr, Tư lệnh Phái bộ UNISFA, đại diện các cơ quan phái bộ, các đơn vị đóng quân trên địa bàn và chính quyền địa phương cùng toàn thể lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Abyei đã tham dự lễ kỷ niệm.

Tết Độc lập của chiến sĩ mũ nồi xanh ở Abyei - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Việt Hưng và Tư lệnh Phái bộ UNISFA, thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr (thứ 2 từ trái sang) tại lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam

THỊNH TRẦN

Trong phát biểu tại lễ kỷ niệm, thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr nói: "Hôm nay là kỷ niệm một hành trình đáng chú ý của một đất nước anh hùng". Ông cho hay, Việt Nam đã trải qua nhiều năm chiến tranh và giành độc lập sau những cuộc đấu tranh bền bỉ. Điều này giúp nhân dân Việt Nam hiểu được giá trị của hòa bình.

"Ngày nay, cách quê hương hàng ngàn dặm, lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam đang mạo hiểm mạng sống của mình để mang lại cho người dân địa phương hòa bình, hy vọng và cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn", thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr nói.

Tết Độc lập của chiến sĩ mũ nồi xanh ở Abyei - Ảnh 2.

Tiết mục văn nghệ của Đội công binh số 2 tại lễ kỷ niệm

THỊNH TRẦN

Tư lệnh Phái bộ UNISFA cho biết chính phủ và người dân Abyei đánh giá cao những việc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã làm được kể từ khi triển khai đến UNISFA. Ngoài nhiệm vụ chính, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam còn có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân địa phương.

"Việt Nam đã đi được một chặng đường dài và UNISFA tự hào là đối tác của bạn", Tư lệnh Phái bộ UNISFA nhấn mạnh.

Tết Độc lập của chiến sĩ mũ nồi xanh ở Abyei - Ảnh 3.

Các đại biểu cắt bánh gato kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam

THỊNH TRẦN

Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Abyei, khẳng định trong 78 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần "không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Trong hơn 1 năm triển khai tại Phái bộ UNISFA, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của phái bộ để củng cố và xây dựng vùng đất Abyei tốt đẹp hơn, giúp đỡ những người dân ở đây có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, trẻ em có nền giáo dục phát triển hơn.

Tết Độc lập của chiến sĩ mũ nồi xanh ở Abyei - Ảnh 4.

Các đại biểu đặc biệt ưa thích món nem rán truyền thống của Việt Nam. Đội công binh số 2 đã chuẩn bị 1.800 chiếc nem rán gồm 3 loại: nhân thịt bò, thịt gà, nem chay và được các đại biểu thưởng thức hết

THỊNH TRẦN

Theo đại tá Nguyễn Việt Hưng, thời gian tới, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Abyei sẽ gặp nhiều khó khăn, gian khổ về khí hậu, nhân lực, vật liệu… Song, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung và Đội công binh số 2 nói riêng tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Hưng cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong phái bộ, chính quyền và cộng đồng người dân địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã thưởng thức các tiết mục văn nghệ, võ thuật do các chiến sĩ mũ nồi xanh Đội công binh số 2 thực hiện, xem giới thiệu về văn hóa, con người Việt Nam, và thưởng thức ẩm thực Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.