Tết này chạy xe về miền Tây đỡ nạn 'đinh tặc'

Thanh Nam
Thanh Nam
28/12/2023 13:24 GMT+7

Những cảnh sát giao thông và thanh niên ra đường để hút đinh nhằm hỗ trợ người dân miền Tây về quê đón tết một cách an toàn, bình an.

Những ngày cận tết Dương lịch, Chi đoàn Trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Túc (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM) phối hợp với Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên xã Tân Quý Tây (H.Bình Chánh, TP.HCM) tổ chức ra quân đội hình hút đinh trên tuyến đường quốc lộ 1A.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm, khi đường còn vắng người lưu thông, các đoàn viên, thanh niên kết hợp cùng tổ tuần tra CSGT hút đinh, vật sắc nhọn, kim loại.

Tết này chạy xe về miền Tây đỡ nạn 'đinh tặc'- Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông, người dân, đoàn viên thanh niên cùng đi hút đinh ở quốc lộ 1A

THANH NAM

Đại úy Phan Thành Nghĩa, Bí thư Chi đoàn Trạm CSGT Tân Túc, cho biết hoạt động này nhằm giúp đỡ, hỗ trợ người dân miền Tây về quê nghỉ tết Dương lịch và quay trở lại thành phố an toàn, bình an. Bên cạnh đó, góp phần ngăn chặn các loại tội phạm rải đinh, vật sắc nhọn trên đường để hành nghề vá xe, trục lợi bất chính.

Theo đại úy Nghĩa, việc hút đinh trên quốc lộ 1A đã diễn ra suốt 10 năm. Hoạt động này được các đơn vị duy trì cùng với sự phối hợp tham gia của ông Đinh Minh Cảnh (52 tuổi, ngụ tại H.Bình Chánh), là người có thâm niên 16 năm hút đinh.

Tết này chạy xe về miền Tây đỡ nạn 'đinh tặc'- Ảnh 2.

Ông Đinh Minh Cảnh là người có thâm niên 16 năm hút đinh

THANH NAM

Theo chân nhóm tình nguyện hút đinh trong đêm: ‘Nếu sợ bị đánh đã không làm’

Cũng theo Bí thư Chi đoàn Trạm CSGT Tân Túc, hoạt động này ra quân từ ngày 26.12 vào những thời điểm trước giờ tan tầm của buổi sáng lẫn chiều, và kéo dài xuyên suốt đến ngày 4.1, thời điểm người dân miền Tây trở lại thành phố để tiếp tục làm việc, học tập.

"Trong các ngày 26.12, các lực lượng đã thu gom lần lượt khoảng 1,2 kg, 1 kg đinh, vật sắc nhọn, kim loại", đại úy Nghĩa cho hay.

Không chỉ có đợt tết Dương lịch này, mà ở những dịp nghỉ lễ, và sắp tới là tết Nguyên đán, hoạt động này tiếp tục được thực hiện. "Đối với tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ ra quân vào ngày 25 tháng Chạp, làm xuyên suốt tới ngày mùng 7 tết", đại úy Nghĩa cho biết.

Tết này chạy xe về miền Tây đỡ nạn 'đinh tặc'- Ảnh 3.

Hoạt động hút đinh, vật sắc nhọn, kim loại... được thực hiện xuyên suốt trước và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán

THANH NAM

Nguyễn Đặng Thành Long, sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết quê ở H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Vào những dịp về quê, một trong những nỗi ám ảnh khiến đau đầu nhất là xe cán phải đinh, vật kim loại sắc nhọn khiến lủng ruột xe, phải dắt bộ.

Vì lẽ đó, sau khi biết thông tin những CSGT và đoàn viên, thanh niên ra đường để hút đinh nhằm hỗ trợ người dân miền Tây về quê đón tết một cách an toàn, bình an, Long rất phấn khởi và cho rằng đây là hoạt động thiết thực, để lại ý nghĩa, đem đến niềm vui cho mọi người.

Chị Đặng Thị Tuyết Mai (32 tuổi), công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Bình Chánh, cho hay: "Đã từng gặp phải tình cảnh ruột xe bị lủng vì dẫm phải đinh khi lưu thông trên quốc lộ 1A. Vậy nên những ngày này, thấy hình ảnh các lực lượng đi hút đinh, tôi vui lắm. Vậy là tết này về quê vơi đi nỗi lo xe bị cán đinh".

Tết này chạy xe về miền Tây đỡ nạn 'đinh tặc'- Ảnh 4.

Hình ảnh này xuất hiện thường trực trên đường quốc lộ 1A trong những ngày cận tết

THANH NAM

Ngoài hoạt động hút đinh, vật sắc nhọn, kim loại… thì lực lượng CSGT phối hợp cùng công an địa phương yêu cầu các chủ tiệm sửa xe ký cam kết không rải đinh ra đường.

"Chúng tôi đã đến địa phương (xã Tân Quý Tây – PV) để tuyên truyền, gặp chủ các cơ sở vá lốp xe ven tuyến đường quốc lộ 1A và yêu cầu không rải đinh, vật sắc nhọn ra đường. Tất cả đều ký cam kết thực hiện, nghiêm túc chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động sửa chữa phương tiện", đại úy Nghĩa cho biết.

Bí thư Chi đoàn Trạm CSGT Tân Túc cũng cho rằng các nhóm người xấu cố tình rải đinh để hành nghề vá xe, trục lợi bất chính. Đây là hành vi đáng lên án vì gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Vì lẽ đó, đại úy Nghĩa đề nghị người dân khi phát hiện kẻ rải đinh thì nhanh chóng báo ngay cho lực lượng chức năng để xử lý, qua đó cùng chung tay phối hợp dẹp nạn "đinh tặc" trên đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.