Tết trồng cây, phủ xanh Khu công nghệ cao TP.Đà Nẵng

01/02/2023 15:06 GMT+7

Hướng ứng Tết trồng cây năm 2023, Quận ủy, UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) trồng cây ở Khu căn cứ cách mạng K20, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng tổ chức trồng 1.000 cây xanh ở Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung (H.Hòa Vang).

Ngày 31.1, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng tổ chức trồng 1.000 cây xanh trên diện tích 29.000 m2 thuộc Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung (H.Hòa Vang) nhân Tết trồng cây năm 2023, thu hút hơn 200 cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, lao động tham gia.

Đợt này, có 600 cây xà cừ, 200 cây sấu, 200 cây dầu rái được trồng. Công đoàn các cấp được phân công quản lý, theo dõi và chăm sóc cây xanh được chỉ định trồng để đảm bảo cây phát triển, sinh trưởng tốt với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng, đã yêu cầu thực hiện đồng bộ phong trào với mục tiêu "Tỏa xanh công sở - Xanh góc làm việc", khuyến khích mỗi đoàn viên khối công chức, văn phòng trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh tại nơi làm việc. Đồng thời, phát động phong trào "vườn trong phố, phố có vườn" nhằm tăng cường không gian xanh, tạo cảnh quan môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đoàn viên, người lao động về việc trồng cây, bảo vệ môi trường sống với tinh thần "Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác".

Phủ xanh Khu công nghệ cao TP.Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hơn 200 cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, lao động tham gia trồng cây ở Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung (H.Hòa Vang)

Đ.X

Tết trồng cây ở Khu căn cứ cách mạng K20

Trước đó, Quận ủy, UBND Q.Ngũ Hành Sơn cũng đã tổ chức phát động Tết trồng cây ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau đợt nghỉ tết, với 10 cây bóng mát (cao 2 - 4 m) phía trước nhà đón khách của bến thủy nội địa Khu căn cứ cách mạng K20 nhằm tạo cảnh quan và phục vụ du lịch.

Dịp này, Quận ủy, UBND Q.Ngũ Hành Sơn cũng kêu gọi các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây trên tinh thần tiết kiệm, thực chất, hiệu quả để bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, văn hóa, du lịch trên địa bàn quận.

Theo ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, nhiều năm qua, cứ vào ngày làm việc đầu tiên của xuân mới, địa phương đều tổ chức trồng cây và phát động Tết trồng cây. Năm nay, địa phương phát động Tết trồng cây đầu xuân tại Khu căn cứ cách mạng K20.

Hưởng ứng Tết trồng cây, các phường Mỹ An và Khuê Mỹ, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Công nghệ sinh học cũng ra quân trồng cây tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ Bắc Mỹ An, trụ sở làm việc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.