Tết Trung thu, học sinh thỏa thích 'mua sắm' tại gian hàng không đồng

28/09/2023 20:15 GMT+7

Học sinh thỏa thích 'mua sắm' tại gian hàng không đồng nhân dịp Tết Trung thu với phương châm 'Để ai cần thì cứ lấy vừa đủ - Ai đủ trong tủ thì chia sẻ ở đây'.

Ngày 28.9, Trường THCS Nguyễn Du, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức gian hàng không đồng phục vụ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể thỏa thích "mua sắm" đồng phục, dụng cụ học tập.

Tết Trung thu học sinh thỏa thích “mua sắm” tại “Gian hàng không đồng” - Ảnh 1.

Học sinh thỏa thích "mua sắm" tại gian hàng không đồng

LÂM VIÊN

Cô Bùi Thị Lan, Phó hiệu trưởng kiêm Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ Trường THCS Nguyễn Du, cho biết nhiều năm qua nhà trường có truyền thống tương thân tương ái, với nhiều chương trình hoạt động nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, mô hình gian hàng không đồng phục vụ học sinh với phương châm "Để ai cần thì cứ lấy vừa đủ - Ai đủ trong tủ thì chia sẻ ở đây" rất có hiệu quả.

Tết Trung thu học sinh thỏa thích “mua sắm” tại “Gian hàng không đồng” - Ảnh 2.

Học sinh chọn lựa dụng cụ học tập tại gian hàng không đồng

LÂM VIÊN

Từ đầu năm học, Chi hội Chữ thập đỏ nhà trường kêu gọi phụ huynh, đội ngũ giáo viên đóng góp quỹ nhân ái; học sinh các lớp nếu có quần áo mới và cũ, tập vở, dụng cụ học tập không dùng tới hãy mang đến ủng hộ gian hàng không đồng. Năm học này Chi hội Chữ thập đỏ đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của phụ huynh học sinh, nhà tài trợ và các em học sinh toàn trường nên gian hàng không đồng rất phong phú và dồi dào nguồn hàng.

Tết Trung thu học sinh thỏa thích “mua sắm” tại “Gian hàng không đồng” - Ảnh 3.

Thỏa thích chọn lựa bút, vở

LÂM VIÊN

Đặc biệt hơn, gian hàng không đồng năm nay được tổ chức đúng dịp Tết Trung thu trong ngôi trường mới được đưa vào sử dụng đầu năm học 2023-2024 nên không khí vui tươi, rộn ràng hơn. Không chỉ có học sinh đến với gian hàng không đồng mà còn có nhiều phụ huynh cũng đến chọn đồ thay cho con em mình. Trong ngày, hàng chục bộ đồng phục, áo len; hàng trăm tập vở, dụng cụ học tập được trao gởi đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Trung thu học sinh thỏa thích “mua sắm” tại “Gian hàng không đồng” - Ảnh 4.

Phụ huynh và học sinh chọn lựa quần áo

LÂM VIÊN

Cô Bùi Thị Lan cho biết thêm, để có thêm kinh phí tổ chức gian hàng không đồng, vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa rồi, nhà trường tổ chức gian hàng ẩm thực. Cụ thể, học sinh khối 7 và 9 tổ chức 30 gian hàng bán các đồ ăn vặt (đảm bảo vệ sinh), do chính học sinh tự tay chế biến, bán với giá từ 1.000-10.000 đồng, nhưng nhiều học sinh đã ủng hộ thêm. Kết quả thu về được hơn 35 triệu đồng, số tiền này dùng để hỗ trợ gian hàng không đồng và trao học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Trung thu học sinh thỏa thích “mua sắm” tại “Gian hàng không đồng” - Ảnh 5.

Dãy phòng học mới đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2023-2024

LÂM VIÊN

Năm học 2023-2024, Trường THCS Nguyễn Du (Đà Lạt) có hơn 2.900 học sinh, với 62 lớp, riêng khối lớp 6 có 19 lớp với 936 học sinh. Đây là ngôi trường THCS có quy mô lớn nhất tỉnh Lâm Đồng và cả miền Nam.

Tặng quà trung thu học sinh kém may mắn

Cùng ngày 28.9, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH, UBND TP.Đà Lạt đến thăm, tặng quà cho học sinh Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng và Làng Trẻ em SOS Đà Lạt. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao 125 phần quà cho học sinh Trường Khiếm thính và 74 phần quà cho thiếu nhi Làng Trẻ em SOS Đà Lạt.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến thăm và tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi đang điều trị tại Khoa Nhi trẻ em khuyết tật - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. 

Còn tại TP.Bảo Lộc, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến thăm hỏi, tặng quà 63 thiếu nhi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập tại Mái ấm Tín Thác (xã Lộc Thanh) và 48  học sinh tại Trường tư thục khiếm thính Ánh Sao (P.Lộc Phát). Tại H.Đạ Huoai, ông Phạm S và đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho 37 cháu thiếu nhi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, học tập tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Mađaguôi. Mỗi phần quà gồm lồng đèn, bánh trung thu, bánh kẹo, sữa… và nhiều đồ chơi cho các cháu thiếu nhi, học sinh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.