Thái Bình: Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'nhờ nhà chùa trông nom giúp'

Cù Hiền
Cù Hiền
03/01/2024 14:15 GMT+7

Bé sơ sinh bị bỏ rơi nặng 2,8 kg được quấn trong một chiếc chăn, đặt trong chiếc giỏ kèm dòng thông tin về ngày sinh của bé và nhờ nhà chùa chăm sóc.

Ngày 3.1, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thụy Sơn (H.Thái Thụy, Thái Bình) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Thái Bình: Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'nhờ nhà chùa trông nom giúp'- Ảnh 1.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, đặt trước cổng chùa, được người dân phát hiện

C.T.V

Vị này cho hay, khoảng 19 giờ 40 ngày 2.1, tại khu vực chùa Nhạo Sơn (xã Thụy Sơn, H.Thái Thụy), người dân phát hiện một chiếc giỏ, bên trong có đặt một bé sơ sinh cùng 1 tờ giấy ghi nội dung: "Sinh ngày 1.1.2024, nhờ nhà chùa trông nom giúp".

Ngay sau đó, người dân đã thông báo với chính quyền về sự việc trên.

"Qua kiểm tra, xác định cháu bé có giới tính nam; nặng 2,8 kg; sức khỏe ổn định. UBND xã Thụy Sơn đang làm báo cáo gửi UBND H.Thái Thụy, đồng thời thông báo tìm người thân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi. Trong thời gian 7 ngày nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định", vị lãnh đạo UBND xã Thụy Sơn cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.