Thái Bình: Tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập nhà

Cù Hiền
Cù Hiền
12/12/2023 20:36 GMT+7

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập nhà ở H.Thái Thụy, Thái Bình.

Chiều 12.12, UBND H.Thái Thụy có báo cáo gửi UBND tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Thái Bình về vụ sập nhà xảy ra trên địa bàn.

 Thái Bình: Chính quyền thông tin chính thức vụ sập nhà - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập nhà

C.T.V.

Xem nhanh 20h ngày 13.12: Thảm kịch sập nhà đang xây ở Thái Bình

Theo báo cáo, anh Nguyễn Văn Đoàn (38 tuổi, trú TT.Diêm Điền, H.Thái Thụy) thuê đất của ông Trần Xuân Sơn và bà Đỗ Thị Lan Phượng để xây nhà kết cấu khung thép thuộc khu Đồng Miễu (TT.Diêm Điền). Anh Đoàn hợp đồng với anh Đinh Văn Du (trú xã Hồng Dũng, H.Thái Thụy) và anh Trần Thanh Trường (cùng 36 tuổi, trú TT.Diêm Điền) thi công xây dựng.

Anh Du sau đó đã thuê nhóm thợ xây dựng gồm 13 người do anh Trịnh Ngọc Quang (36 tuổi, trú xã Thụy Bình) làm tổ trưởng tổ thợ thi công.

Khoảng 15 giờ ngày 12.12, khi 13 công nhân đang thi công đổ bê tông mái tầng 1 thì ngôi nhà bất ngờ bị sập.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND H.Thái Thụy, Công an H.Thái Thụy, Đội Cảnh sát PCCC khu vực Thái Thụy cùng các ban, ngành các cấp có liên quan đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và tổ chức tìm kiếm cứu hộ.

Qua công tác cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng đã đưa được 7 người đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 1 người tử vong là ông Đ.V.N. (63 tuổi, trú xã Thụy Sơn, H.Thái Thụy). Hiện ông V.Đ.T. (49 tuổi, trú xã Thụy Văn) còn bị vùi lấp trong đống đổ nát, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm.

Sập nhà đang thi công khiến 3 người tử vong ở Thái Bình

Công an H.Thái Thụy đã báo cáo Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân tử vong và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.