Thái Lan tịch thu lượng ma túy đá kỷ lục gần Myanmar

Văn Khoa
Văn Khoa
13/12/2023 11:53 GMT+7

Giới chức Thái Lan thông báo đã thu giữ 50 triệu viên methamphetamine (ma túy đá) gần biên giới nước này với Myanmar, theo Reuters hôm nay 13.12.

Cảnh sát Thái Lan cho hay số viên ma túy đá nói trên được đựng trong các bao lớn phía sau một chiếc xe tải 6 bánh đã bị cảnh sát và binh sĩ Thái Lan chặn lại tại một trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Kanchanaburi thuộc miền tây nước này vào ngày 12.12. Cảnh sát Thái Lan cho biết thêm một người đàn ông và một phụ nữ trong chiếc xe tải đó đã bị bắt giữ.

Số viên ma túy đá bị tịch thu nói trên là lượng ma túy đá kỷ lục đối với Thái Lan và lớn thứ hai ở châu Á, theo Reuters. Ông Jeremy Douglas, đại diện khu vực Đông Nam Á của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm, cho hay xét về các vụ triệt phá ma túy đá ở châu Á, vụ thu giữ nói trên chỉ đứng sau vụ hơn 55 triệu viên ma túy đá bị tịch thu ở Lào, gần khu vực Tam giác vàng.

Thái Lan tịch thu lượng ma túy đá kỷ lục gần Myanmar - Ảnh 1.

Các túi thuốc ma túy đá trong một buổi tiêu hủy ma túy bị tịch thu ở tỉnh Ayutthaya của Thái Lan ngày 26.6.2020

Reuters

Ông Douglas nhận định các mạng lưới phân phối đã vươn vòi tới tận Nhật Bản và New Zealand. 

Ông Douglas cho rằng các vụ bắt giữ do giới chức tiến hành chỉ có tác động tối thiểu đến nạn buôn bán ma túy trong khu vực khi các nhóm tội phạm có tổ chức đang tăng nguồn cung và giảm giá thành của ma túy đá. Ông nhận định thêm tình trạng bất ổn ở Myanmar kể từ cuộc chính biến năm 2021 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần buôn lậu mở rộng tuyến đường và hoạt động của họ, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.