Thai nhi 34 tuần tuổi tử vong, gia đình sản phụ yêu cầu làm rõ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/08/2023 19:58 GMT+7

Gia đình sản phụ ở Bạc Liêu yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến thai nhi 34 tuần tuổi tử vong tại bệnh viện.

Ngày 28.8, anh Trần Quốc Hoàn (37 tuổi, ngụ P.1, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) bức xúc phản ánh với báo chí về việc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Medic Bạc Liêu có sự tắc trách, khiến thai nhi 34 tuần tuổi là con sản phụ N.C.T tử vong.

Yêu cầu làm rõ nguyên nhân thai nhi tử vong

Theo anh Hoàn, khoảng 21 giờ ngày 21.8, anh đưa chị N.C.T (31 tuổi, vợ anh), đang mang thai khoảng 34 tuần tuổi, đến BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu kiểm tra sức khỏe. Lúc này, chị T. nôn ói và được bác sĩ đo huyết áp, siêu âm thai nhi, tim. Kết quả, mẹ và thai nhi khỏe mạnh. Bác sĩ (BS) nói có thể về nhà hoặc ở lại BV để kiểm tra thêm. Anh Hoàng và gia đình quyết định ở lại BV. 

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị T. được chuyển lên khoa Sản nghỉ ngơi. Từ 23 giờ ngày 21.8 đến 1 giờ ngày 22.8, chị T. có biểu hiện nôn ói nhưng không có BS, điều dưỡng đến thăm khám, chăm sóc. Sau đó, anh Hoàn báo cho điều dưỡng về tình hình sức khỏe của vợ anh. Khoảng 5 phút sau, điều dưỡng đến đo huyết áp và cho uống thuốc canxi sủi mà không báo cho BS trực.

Gia đình sản phụ yêu cầu làm rõ nguyên nhân thai nhi 34 tuần tuổi tử vong - Ảnh 1.

Sản phụ N.C.T tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

C.T.V

Từ 1 - 3 giờ ngày 22.8, vợ anh Hoàn tiếp tục ói nên BS cho truyền nước, thở ô xy. Sau đó, đưa chị T. đi siêu âm, nhưng kết quả siêu âm không có tim thai. BS trực đề nghị chuyển vợ anh Hoàn về khoa Sản, mời BS gây mê kiểm tra. Tại đây, BS đề nghị anh Hoàn ký vào hồ sơ xác nhận để phẫu thuật và thông báo tim thai không còn, không xác định được nguyên nhân. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, BS thông báo thai nhi đã tử vong. Theo BS, nguyên nhân dẫn đến thai nhi tử vong là người mẹ có lượng đường cao trên 500 và không giải thích gì thêm. 

Bức xúc trước sự việc trên, người thân sản phụ đề nghị Công an TP.Bạc Liêu vào cuộc khám nghiệm tử thi, để điều tra, làm rõ nguyên nhân thai nhi tử vong.

Tạm đình chỉ công tác ê kíp BS, điều dưỡng trực 

Chiều 28.8, BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu phát hành thông cáo báo chí về vụ việc thai nhi 34 tuần tử vong tại BV. 

Theo đó, BV gửi lời chia buồn sâu sắc, thành tâm đối với gia đình và sản phụ N.C.T. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban giám đốc BV đã trực tiếp phối hợp với người nhà, ngành y tế, ngành chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. BV đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng để nghiêm túc khắc phục, xử lý sự cố đáng tiếc này.

Trong khi chờ kết luận chính thức, BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thông tin ban đầu đến báo chí về một số nội dung như sau: Ngay khi sự cố xảy ra, BV đã họp khẩn hội đồng chuyên môn, sau phân tích, thảo luận kết quả bước đầu cho thấy, sản phụ mang thai 34 tuần, nhiễm Ceton axit do đái tháo đường loại 2 chưa điều trị, tăng kali máu nặng, biến chứng thai lưu. Trước đó, tiền sử bệnh nhân và gia đình khai là không mắc bệnh nội khoa. Mặc dù, nhiễm Ceton axit không phải là một bệnh lý phổ biến và không dễ chẩn đoán trong trường hợp tiền sử chưa biết bị đái tháo đường. Đây là biến chứng cực kỳ nguy hiểm của đái tháo đường, làm tăng nguy cơ tử vong cho cả mẹ và thai.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc BV đã theo sát, chỉ đạo các đơn vị, nhân viên khoa Sản, Gây mê, Hồi sức tích cực tập trung nguồn lực cao nhất để hỗ trợ, điều trị cho sản phụ. Ban giám đốc BV cũng đã trực tiếp xuống thăm hỏi và động viên sản phụ cố gắng điều trị để có thể phục hồi nhanh nhất...

Trước mắt, BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã tạm đình chỉ công tác ê kíp BS, điều dưỡng trực để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Công đoàn BV tích cực động viên, thăm hỏi, an ủi và sẻ chia với người nhà. Đồng thời hỗ trợ người gia đình trong việc mai táng bé, hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, nằm viện, thuốc men cho sản phụ. BV cũng đã gửi báo cáo đến Sở Y tế Bạc Liêu cùng các ngành chức năng liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.