Thăm công ty liên doanh của Việt Nam nộp thuế đứng thứ 2 tại Lào

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/10/2023 18:49 GMT+7

Sau 14 năm hoạt động tại Lào, Công ty Star Telecom thương hiệu Unitel, nộp thuế vào ngân sách đứng thứ 2 tại Lào với 53 triệu USD. Đặc biệt, Unitel là doanh nghiệp tạo nhiều việc làm lớn nhất tại Lào, với hơn 27.000 lao động.

Chiều 13.10, Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào, do anh Trần Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đoàn dẫn đầu, đã tới thăm và làm việc tại Công ty Star Telecom thương hiệu Unitel tại thủ đô Vientiane.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Star Telecom, và tổ chức Đoàn Thanh niên công ty.

Thăm công ty liên doanh của Việt Nam nộp thuế đứng thứ hai tại Lào - Ảnh 1.

Anh Trần Văn Đông phát biểu tại buổi làm việc

XUÂN TÙNG

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Lào

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Minh cho biết, Công ty Star Telecom với thương hiệu Unitel là một trong những dự án đầu tư ra nước ngoài theo hình thức liên doanh thành công nhất của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel).

"Chính thức cung cấp dịch vụ vào tháng 10.2009, sau hơn 14 năm kinh doanh, Unitel là nhà mạng viễn thông lớn nhất, một trong những công ty đóng góp ngân sách nhiều nhất, tạo uy tín rất lớn với Chính phủ và nhân dân Lào, được Đảng và Chính phủ hai nước ghi nhận là hình mẫu điển hình cho hợp tác kinh tế.

Thăm công ty liên doanh của Việt Nam nộp thuế đứng thứ hai tại Lào - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoàng Minh thông tin tại buổi làm việc

XUÂN TÙNG

Unitel là doanh nghiệp nộp thuế và ngân sách đứng thứ 2 tại Lào và thứ nhất trong khối viễn thông. Trung bình mỗi năm Unitel nộp ngân sách nhà nước Lào 53 triệu USD. Đặc biệt, Unitel là doanh nghiệp tạo nhiều công ăn việc làm lớn nhất tại Lào, với hơn 27.000 lao động", ông Minh thông tin.

Theo ông Minh, Unitel đang là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất tại Lào, với 9.000 trạm BTS (trong đó gần 4.000 trạm 4G) và 37.500 km cáp quang. Unitel đã đưa Lào trở thành một trong những nước có hạ tầng viễn thông lớn và sâu rộng nhất trong khu vực ASEAN.

"Trước khi Unitel có mặt tại Lào, số lượng người dân tiếp cận với di động chỉ 18%, sau 6 năm, di động đã trở thành phổ biến tại Lào. 4G phủ sóng tới 70% đất nước, đưa Lào trở thành một trong các nước có vùng phủ và tốc độ 4G tốt nhất ASEAN, đưa internet tốc độ cao phổ cập đến toàn bộ nhân dân Lào", ông Minh chia sẻ.

Thăm công ty liên doanh của Việt Nam nộp thuế đứng thứ hai tại Lào - Ảnh 3.

Anh Trần Văn Đông tặng quà của đoàn công tác cho công ty

XUÂN TÙNG

Theo ông Minh, Unitel luôn tiên phong cung cấp các dịch vụ nội dung số cho di động trên nền 4G, đặc biệt là các dịch vụ về truyền hình, nghe nhạc trực tuyến, xem phim, mạng xã hội..., góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Lào.

Ông Minh cũng cho biết, Unitel luôn thực hiện trách nhiệm xã hội, có nhiều hỗ trợ tích cực cho Chính phủ Lào trong chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng chính phủ điện tử với tổng trị giá hơn 3,3 triệu USD; thực hiện nhiều chương trình xã hội ý nghĩa với tổng trị giá tài trợ hơn 31 triệu USD như: internet miễn phí cho các trường học, đào tạo hàng trăm nhân sự chất lượng cao về công nghệ thông tin - viễn thông cho Lào, hỗ trợ xây dựng trường học, tặng học bổng, trạm y tế, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai...

Đặc biệt, trong 2 đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Lào, Unitel đã hỗ trợ tích cực cho chính phủ và nhân dân Lào với tổng trị giá tài trợ lên tới hơn 800.000 USD. "Mô hình của công ty thể hiện sự hợp tác kinh tế thành công giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai bộ quốc phòng nói riêng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước", ông Minh nói.

Mô hình thành công trong mối quan hệ Việt - Lào

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Trần Văn Đông cho biết rất vui được đến thăm và nghe giới thiệu về quá trình phát triển của công ty tại Lào.

Thăm công ty liên doanh của Việt Nam nộp thuế đứng thứ hai tại Lào - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại công ty

XUÂN TÙNG

"Chúng tôi rất khâm phục sự phát triển của công ty và chúc mừng kết quả đạt được trong 14 năm hoạt động tại Lào. Đây là một trong những mô hình thành công trong mối quan hệ Việt - Lào. Thực tiễn cho thấy công ty đã có đóng góp to lớn cho đất nước Lào và các bạn Lào cũng đã có nguồn nhân lực lớn, đóng góp vào sự phát triển của công ty", anh Đông đánh giá.

Theo anh Đông, chuyển đổi số, chính phủ điện tử là hướng đi tất yếu của sự phát triển, vì thế sự đóng góp của bạn trẻ rất quan trọng. "Tuổi trẻ Việt Nam luôn xem chuyển đổi số là cơ hội phát triển, tổ chức Đoàn đã tạo môi trường để các bạn trẻ tham gia vào chuyển đổi số quốc gia", anh Đông thông tin.

Đồng thời, anh Đông mong muốn các đại biểu trong đoàn công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể phối hợp với công ty để đồng hành, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước Việt - Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.