Thân phận người nhập cư qua phim ‘Me Captain’ trình chiếu tại LHP Venice

08/09/2023 08:16 GMT+7

Với tình trạng người nhập cư đang gia tăng ở Ý, đạo diễn Matteo Garrone đã mang đến LHP Venice bộ phim Me Captain kể về hành trình đầy nguy hiểm từ châu Phi đến châu Âu qua con mắt của hai thiếu niên người Senegal ngây thơ nhưng may mắn.

Matteo Garrone nói với Reuters sau buổi ra mắt phim Me Captain tại LHP Venice 2023: "Trong những năm này, chúng ta đã quen với ý nghĩ rằng người nhập cư chỉ là những con số mà quên rằng đằng sau những con số này là những phận người, những gia đình, ước mơ và cả tâm hồn".

Garrone cho biết thêm: "Bộ phim ra đời từ ý tưởng muốn thay đổi quan điểm đó". Các phim trước đây của ông bao gồm Gomorrah, Dogman.

Thân phận người nhập cư qua phim ‘Me Captain’ trình chiếu tại LHP Venice - Ảnh 1.

Cảnh vượt biển trong phim Me Captain

IMDb

Me Captain theo chân 2 thanh niên người Senegal rời bỏ ngôi nhà nghèo khó nhưng đầy yêu thương của mình và băng qua sa mạc Sahara, trước khi đến Libya, nơi trở thành bệ phóng cho nhiều chuyến vượt biển tới châu Âu, vùng đất hứa mà họ hy vọng tìm thấy sự giàu có và danh tiếng.

Đó là một chuyến đi đầy nguy hiểm khi cả hai bị những tên côn đồ ở Libya bắt giữ. Họ phải trả một cái giá khủng khiếp trước khi đến được bờ biển. Nhưng cuộc phiêu lưu cũng bộc lộ lòng dũng cảm và sự kiên cường của họ để vượt qua tổn thương và tiến về phía trước.

Garrone nhìn nhận: "Đó thực sự là một cuộc hành trình nguy hiểm, một câu chuyện của tuổi mới lớn bắt đầu theo cách này và đến theo cách khác, biến một cậu bé trở thành một người đàn ông".

Sau khi tìm kiếm các ngôi sao đóng phim Me Captain ở cả Ý và Pháp, Garrone cuối cùng phát hiện được vai chính ở Senegal. Ông chọn hai diễn viên không chuyên Seydou Sarr và Moustapha Fall đóng chính.

Phim quay theo trình tự ở Senegal và Morocco. Các diễn viên chỉ được xem kịch bản khi bắt đầu quay mỗi ngày. "Vì vậy, họ đã trải nghiệm cuộc hành trình một cách trực tiếp mà không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Tôi tin rằng điều này giúp ích cho họ", Garrone nói.

Thân phận người nhập cư qua phim ‘Me Captain’ trình chiếu tại LHP Venice - Ảnh 2.

Đạo diễn Matteo Garrone tại LHP Venice

REUTERS

Gần 115.300 người di cư bằng thuyền đã đến Ý trong năm 2023 tính đến nay so với 61.870 người năm 2022. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng 2.066 người đã chết trên biển trong quá trình vượt biên, trong khi một số lượng chưa xác định thiệt mạng trên sa mạc hoặc dưới bàn tay của lực lượng dân quân Libya trước khi đến được thuyền.

Me Captain là bộ phim thứ hai đề cập đến chủ đề nhập cư tại LHP Venice năm nay sau Green Border - khắc họa cơn ác mộng đang chờ đợi những người di cư ở ngã tư giữa Ba Lan và Belarus.

2 bộ phim này cùng với 21 bộ phim khác tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice. Đêm trao giải sẽ diễn ra vào tối 9.9 (giờ Ý).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.