Tháng 6 năm nay sẽ nắng nóng gay gắt hơn tháng 6.2022

02/06/2023 13:44 GMT+7

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, tháng 6.2023 có nhiều ngày nắng nóng, nhiệt độ trung bình tại Bắc bộ, Trung bộ cũng cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 1 - 31.5 đã xảy ra 4 trận giông lốc, mưa đá; 2 đợt không khí lạnh và 5 đợt nắng nóng diện rộng. 

Đáng chú ý, trong tháng 5 đã xuất hiện nhiệt độ kỷ lục tại H.Tương Dương (Nghệ An) là 44,2 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất trên cả nước được quan trắc.

Tháng 6 sẽ nắng nóng gay gắt và khốc liệt hơn năm 2022 - Ảnh 1.

Tháng 6 sẽ nắng nóng gay gắt hơn năm 2022

ĐÌNH HUY

Cũng trong tháng 5, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ phổ biến cao hơn từ 1 - 1,5 độ C, riêng khu vực phía đông Bắc bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C, nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Tháng 6.2023 sẽ nắng nóng gay gắt hơn cùng kỳ năm 2022

Theo dự báo, trong tháng 6, nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 - 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 

Bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ.

Về nắng nóng, cơ quan khí tượng dự báo, khu vực Bắc bộ còn xảy ra nắng nóng trong những ngày đầu tháng, sau đó nắng nóng tạm thời suy giảm. Khoảng từ giữa tháng 6, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C, nắng nóng gia tăng trở lại.

Khu vực Tây nguyên, Nam bộ trong tháng 6 xuất hiện nhiều ngày mưa rào và giông; khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ mưa có xu hướng tập trung vào giữa và cuối tháng, tuy nhiên tổng lượng mưa cả tháng vẫn có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Do nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ, đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Xem nhanh 20h ngày 2.6: Thảm kịch vì mở máy lạnh ô tô tránh nóng | Hoa hậu Thùy Tiên tiếp tục bị kiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.