Tháng 8, thăm nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bá Cường
Bá Cường
26/08/2023 18:37 GMT+7

Nhiều du khách tìm đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp để dâng hương, nghe kể về nơi mà vị Đại tướng từng sinh sống thời thơ ấu. Dịp sinh nhật Đại tướng (25.8), lượng người đến càng đông...

Ở vùng quê Lệ Thủy (Quảng Bình), những ngày tháng 8 người dân địa phương nhộn nhịp chuẩn bị đón tết Độc lập 2.9. Khách phương xa cũng thường tìm về thăm nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá (xã Lộc Thủy), nơi Đại tướng sinh sống suốt 13 năm thời thơ ấu. 

Lượng người đến thăm đông hơn vào hôm nay 25.8, đúng dịp kỷ niệm 112 năm ngày sinh Đại tướng.

Du khách ghé thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 112 năm sinh nhật - Ảnh 1.

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá (H.Lệ Thủy)

BÁ CƯỜNG

Ngôi nhà của gia đình Đại tướng nằm trong một con ngõ nhỏ, cạnh dòng sông Kiến Giang. Giữa trưa nắng nóng, chúng tôi gặp nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm và dâng hương.

Du khách ghé thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 112 năm sinh nhật - Ảnh 2.

Du khách trong và ngoài nước thăm ngôi nhà của Đại tướng

BÁ CƯỜNG

Ông Võ Đại Hàm (80 tuổi, cháu họ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) là người trông coi ngôi nhà này gần 50 năm qua. Ông cho biết, cứ đến các dịp lễ như 30.4, 27.7 hay dịp sinh nhật Đại tướng (25.8), ông lại đón rất nhiều lượt khách đến thăm nhà lưu niệm.

Du khách ghé thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 112 năm sinh nhật - Ảnh 3.

Ông Võ Đại Hàm kể cho du khách nghe những lần Đại tướng về thăm ngôi nhà thời thơ ấu

BÁ CƯỜNG

"Mấy hôm nay, tôi tiếp đón rất nhiều khách đến thăm, có người từ ngoài Bắc vào, người trong Nam ra hay cả những người dân ở ngay trong thôn, xã. Hôm nay 25.8 kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Đại tướng, khách đến thăm và hỏi tôi về những câu chuyện lúc sinh thời của Đại tướng", ông Hàm nói.

Trong giai đoạn 1945 - 1947, ngôi nhà của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp bị Pháp phá hủy, đốt sạch, chỉ còn lại phần nền nhà. Sau năm 1975, nhà được xây dựng lại trên nền cũ. Từ thời điểm đó, ông Võ Đại Hàm cùng gia đình từ Hà Nội trở về Quảng Bình sinh sống, trông coi ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng nhiều lần về ở lại trong căn nhà này mỗi khi có chuyến công tác Quảng Bình.

Du khách ghé thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 112 năm sinh nhật - Ảnh 4.

Cây khế cổ thụ trong khu nhà lưu niệm

BÁ CƯỜNG

Khuôn viên nhà lưu niệm rộng khoảng 2.700m2, trồng nhiều cây cối, phần lớn trồng sau này. Cây cổ thụ duy nhất còn tồn tại kể từ lúc gia đình Đại tướng từng sinh sống ở đây chính là cây khế phía sau nhà, đã hơn 100 tuổi.

Du khách ghé thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 112 năm sinh nhật - Ảnh 5.

Ngôi nhà được xây dựng lại trên nền nhà cũ

BÁ CƯỜNG

Bên trong ngôi nhà trưng bày những hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. 

Du khách ghé thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 112 năm sinh nhật - Ảnh 6.

Con đường dẫn vào nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

BÁ CƯỜNG

Có dịp thăm nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Peter, một du khách nước ngoài, cho hay từ lâu đã rất ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

"Tôi tìm hiểu rất nhiều về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, như về thời gian tham gia cách mạng, về những trận đánh lịch sử và cả về đời sống giản dị ở vùng quê yên bình. Tôi vẫn chưa có cơ hội được viếng mộ Đại tướng, lần này tôi sẽ viếng", anh Peter nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.