Thắng đậm đối thủ của Việt Nam 6-0, HLV tuyển Thái Lan nói gì?

12/12/2022 11:36 GMT+7

Nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã lên kế hoạch đá giao hữu với Myanmar. Trong trận đấu diễn ra vào tối 11.12, 'Voi chiến' giành chiến thắng giòn giã với tỷ số 6-0.

Teerasil Dangda (10) ghi bàn giúp tuyển Thái Lan thắng đậm Myanmar 6-0

FAT

Tối 11.12, tuyển Thái Lan và tuyển Myanmar đã có một trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. "Voi chiến" đã khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 6-0 trước tuyển Myanmar.

HLV Mano Polking đang cố gắng tìm ra một đội hình tối ưu cho tuyển Thái Lan trước khi chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Đặc biệt là ở hàng tấn công, cựu HLV của CLB TP.HCM đang muốn thử nghiệm nhiều phương án khi "Voi chiến" lần này sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao Chanathip Songkrasin.

Đội tuyển Việt Nam thoải mái, sẵn sàng về Hà Nội để bắt đầu hành trình tại AFF Cup 2022

"Ở trận đấu với Myanmar, chúng tôi đã xuất phát với đội hình có 2 tiền đạo. Thông thường tuyển Thái Lan có Chanathip Songkrasin chơi ở vị trí số 10 ngay sau lưng tiền đạo cắm. Tuy nhiên, ở trận đấu vừa rồi, cặp tiền đạo Adisak Kraison và Teerasil Dangda đã làm rất tốt vai trò của mình. Đây có thể là một phương án tốt cho tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2022", ông Polking chia sẻ.

HLV Mano Polking đang đi tìm những phương án tấn công mới khi tuyển Thái Lan không có Chanathip Songkrasin

FAT

Bên cạnh đó, cầu thủ được nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam quen mặt với phong cách thi đấu rất tiểu xảo là Theerathon Bunmathan bất ngờ được ông Polking bố trí chơi tiền vệ thay vì hậu vệ cánh như thường thấy. "Việc để Theerathon Bunmathan đá tiền vệ là điều chúng tôi đã bàn bạc ngay sau khi tuyển Thái Lan tập trung. Tôi đã hỏi anh ấy muốn chơi ở vị trí nào và Theerathon Bunmathan nói anh ấy muốn đá tiền vệ vì đã từng chơi vị trí đó tại CLB Buriram United. Đương nhiên không phải trận đấu nào Theerathon cũng sẽ đá ở vị trí này. Trong một số trận đấu khác, anh ấy sẽ phải trở lại đá hậu vệ. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà Theerathon đã chơi tốt với vai trò tiền vệ", HLV tuyển Thái Lan khẳng định.

Dự kiến vào ngày 14.12, tuyển Thái Lan sẽ đá một trận giao hữu nữa gặp tuyển Đài Loan. HLV Mano Polking cho biết ông sẽ tiếp tục thực hiện những thử nghiệm về mặt nhân sự để tìm ra phương án tốt nhất cho AFF Cup 2022.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Philippines, Brunei và Campuchia. Trong khi đó, tuyển Myanmar nằm ở bảng B cùng với Việt Nam, Malaysia, Lào, Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.