Thắng phút bù giờ, Viettel FC thắp lại hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch

Minh Tân
Minh Tân
06/08/2023 20:34 GMT+7

Đội Viettel FC thắp lại ngôi địch V-League 2023 bằng chiến thắng kịch tính ở phút bù giờ trên sân CLB Thanh Hóa tại vòng 5 giai đoạn 2 diễn ra vào tối nay 6.8.

Bên cạnh trận cầu đinh giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Hà Nội FC, cuộc đối đầu giữa CLB Thanh Hóa và Viettel FC cũng được quan tâm rất nhiều. Bởi đây là cuộc đối đầu của những vị trí cạnh tranh chức vô địch V-League mùa giải năm nay. CLB Thanh Hóa đang xếp thứ 3 với 2 điểm ít hơn đội đầu bảng Hà Nội FC. Trong khi Viettel FC đứng ngay sau với khoảng cách 1 điểm so với Thanh Hóa.

Thắng phút bù giờ, Viettel FC thắp lại hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch  - Ảnh 1.

Thanh Bình (3) của Viettel FC ghi bàn thắng quý như vàng

MINH TÚ

Tính chất quan trọng của trận đấu đã khiến hai đội thi đấu chặt chẽ ở phần sân nhà. Dù vậy, đội khách Viettel FC vẫn chiếm được tuyến giữa với sự có mặt của Hoàng Đức và Jaha. Cả hai đội đã có những pha tấn công với nỗ lực của những ngoại binh như Essam (Viettel FC) hay Bruno (CLB Thanh Hóa), nhưng sự chắc chắn ở hàng thủ khiến 45 phút đầu của hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi.

Thắng phút bù giờ, Viettel FC thắp lại hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch  - Ảnh 2.

Bruno sẽ phải tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

MINH TÚ

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà Thanh Hóa có nhiều cơ hội hơn để mở tỷ số. Phút 65, từ sai lầm của thủ môn Văn Phong bên phía Viettel FC, Bruno cướp được bóng trong vòng cấm nhưng không thể tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Chỉ 10 phút sau, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng vào thay người bên phía chủ nhà tung ra cú sút rất đẹp nhưng đáng tiếc bóng đi trúng xà ngang khung thành đội Viettel FC.

Thắng phút bù giờ, Viettel FC thắp lại hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch  - Ảnh 3.

Nỗ lực của đội khách Viettel FC trước CLB Thanh Hóa

MINH TÚ

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2. Từ đường chuyền của Nhâm Mạnh Dũng, trung vệ Thanh Bình dâng cao tấn công và đánh đầu chính xác tung lưới thủ môn Thanh Điệp giúp đội Viettel FC có được 3 điểm quý giá ngay trên sân khách.

Thắng phút bù giờ, Viettel FC thắp lại hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch  - Ảnh 4.

Đội chủ nhà Thanh Hóa khó có hy vọng cạnh tranh chức vô địch

MINH TÚ

Với chiến thắng này, đội Viettel FC có được 32 điểm gây sức ép rất lớn cho hai đội bóng đầu bảng là Hà Nội FC và CLB CAHN. Trong khi đó, trận thua đáng tiếc này khiến cho cơ hội cạnh tranh chức vô địch của CLB Thanh Hóa không còn khi ở 2 vòng cuối phải gặp cả Hà Nội FC và CLB CAHN.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.