Thanh Hóa xử lý thế nào dự án đường ven biển dang dở do FLC để lại?

12/04/2023 16:02 GMT+7

Dự án không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương ở TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) sẽ tiếp tục được đầu tư, hoàn chỉnh sau khi nhận bàn giao lại từ Tập đoàn FLC.

Tại họp báo diễn ra sáng 12.4, ông Lương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy TP.Sầm Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại, TP.Sầm Sơn vẫn đang trong quá trình phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh làm các thủ tục bàn giao, tiếp nhận dự án không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương  sau khi FLC có văn bản bàn giao lại mà không phải trả tiền đầu tư.

Sầm Sơn nói gì về dự án BOT phía đông đường Hồ Xuân Hương của FLC - Ảnh 1.

Dự án không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương đang thu hút sự quan tâm của dư luận

MINH HẢI

"Dự án được tỉnh quyết định đầu tư theo hình thức BOT, do Tập đoàn FLC làm nhà đầu tư, tổng giá trị hơn 200 tỉ đồng. Theo hợp đồng, nhà đầu tư được quyền khai thác công trình trong 29 năm để thu hồi vốn, sau khi thu hồi vốn thì bàn giao lại cho chính quyền. Tuy nhiên, sau mấy năm hoạt động không hiệu quả, FLC đã có văn bản bàn giao lại cho chính quyền mà không yêu cầu phải hoàn trả lại kinh phí đầu tư cho FLC", ông Thắng cho hay.

Theo ông Thắng, sau khi Tập đoàn FLC có văn bản, tỉnh đã nghiên cứu các quy định, và giao cho Sầm Sơn tiếp nhận lại tài sản để đưa vào tài sản công. Đến bây giờ công tác bàn giao vẫn chưa kết thúc. Sau khi bàn giao xong, Sầm Sơn sẽ định giá tài sản, làm thủ tục sở hữu toàn dân, và sẽ tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có năng lực để khai thác.

Hiện nay, do chưa bàn giao xong, trong khi mùa du lịch đã cận kề, nên thành phố sẽ chủ trì để sửa chữa, chỉnh trang lại cho sạch đẹp rồi giao cho Đoàn thanh niên của mỗi phường quản lý 1 Hubway (công trình bar - cafe). Đó là phương án tạm thời, còn tương lai sẽ tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh dự án.

Sầm Sơn nói gì về dự án BOT phía đông đường Hồ Xuân Hương của FLC - Ảnh 2.

Các Hubway đã và đang được chỉnh trang lại trước mùa du lịch năm 2023 bắt đầu

MINH HẢI

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, nhiều hạng mục ở hầu hết các Hubway  nằm dọc trên bãi cát của bãi biển Sầm Sơn đã xuống cấp, không thể vận hành. Nhiều nhà vệ sinh trong những công trình này hư hỏng, không thể sử dụng; sơn mặt ngoài Hubway bong tróc, xuống cấp; các dòng chữ hư hỏng, đổ sập... làm xấu bộ mặt du lịch ở thành phố biển Sầm Sơn.

Dự án không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương đến nay, mới đầu tư xây dựng được 12/18 công trình tắm tráng ngoài trời; 14/17 công trình tắm tráng trong nhà; đã xây dựng đủ 14 Hubway và 1 khu vui chơi, giải trí. Tổng giá trị tiền đã đầu tư là hơn 100 tỉ đồng. Tháng 6.2022, FLC có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tự nguyện bàn giao hồ sơ, các hạng mục công trình đã đầu tư cho UBND TP.Sầm Sơn quản lý, mà không phải hoàn trả lại kinh phí cho FLC. Đến đầu tháng 12.2022, FLC tiếp tục có văn bản gửi UBND TP.Sầm Sơn báo cáo về chi phí xây dựng và kết quả kinh doanh để làm căn cứ bàn giao DA.

 Xe điện đang làm xấu bộ mặt du lịch Sầm Sơn

Cũng trong buổi họp báo, nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về việc xử lý những vi phạm của nhiều xe điện có hành vi chèo kéo khách.

Ông Lương Tất Thắng cho biết hiện nay Sầm Sơn có tổng cộng 474 xe điện, của 5 doanh nghiệp kinh doanh. "Hình ảnh du lịch Sầm Sơn bị hoen ố, bị xấu đi khoảng 70% là do xe điện. Từ gạ du khách mua hải sản, đến ăn ở các nhà hàng, đậu đỗ bừa bãi, đi lại gây ùn tắc giao thông, chạy láo nháo cũng là xe điện", ông Thắng nói và khẳng định, trong năm 2023 TP.Sầm Sơn sẽ tích cực xử lý các vấn đề tiêu cực mà xe điện gây ra. 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.