Thanh Lam, Nguyên Vũ lên tiếng vụ nữ ca sĩ không thuộc lời trên sóng trực tiếp

05/09/2022 12:45 GMT+7

Nhiều sao Việt như Thanh Lam, Nguyên Vũ… không hài lòng trước việc ca sĩ Khánh Thy hát chênh phô, quên lời trên sóng trực tiếp.

Mới đây, mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip của ca sĩ Khánh Thy thể hiện ca khúc Mười chín tháng tám tại chương trình Sao tháng Tám, trực tiếp vào tối 1.9. Nữ ca sĩ có màn hòa giọng cùng dàn nhạc, nhưng cô liên tục bị hụt hơi, chênh phô và hát không theo kịp với dàn nhạc.

Trên sóng truyền hình trực tiếp, có thể thấy Khánh Thy liên tục quên lời, phải chép lời bài hát vào tay để vừa hát vừa nhìn. Dù vậy, một số đoạn cô vẫn hát sai lời, có đoạn lại bỏ không hát mà thay bằng tiếng ngân nga. Sự việc được chia sẻ rộng rãi, gây bức xúc không chỉ đối với khán giả mà còn khiến nhiều nghệ sĩ khác không hài lòng.

Màn trình diễn hụt hơi, quên lời, thậm chí phải chép lời vào tay của nữ ca sĩ Khánh Thy khiến khán giả bức xúc

chụp màn hình

Là người có kinh nghiệm trong hoạt động ca hát và được công chúng yêu mến bởi sự máu lửa mỗi khi bước lên sân khấu, Thanh Lam không hài lòng trước việc nữ ca sĩ hát chênh phô, quên lời. Thanh Lam nói với chúng tôi: “Tôi thấy chán vì sự cẩu thả với nghề”.

Dù vậy, Thanh Lam cho rằng đây là lỗi của một cá nhân, trong khi cô gái đó còn là ca sĩ nghiệp dư nên không thể quy chụp hay có cái nhìn tiêu cực đối với giới ca sĩ. Đồng thời, nữ nghệ sĩ nhận định rằng phần lỗi trong vụ việc cũng thuộc về đạo diễn chương trình. Cô nhắn nhủ: “Hãy quý trọng âm nhạc”.

Thanh Lam nhấn mạnh vụ việc cho thấy sự cẩu thả trong nghề nghiệp

fbnv

Liên quan đến vụ việc này, ca sĩ Phương Vy cho rằng có thể đây là một sự cố, khi chương trình cận ngày hoặc ca sĩ được chọn vào phút cuối nên không có thời gian để học thuộc lời. Giọng ca Lúc mới yêu mong cô gái kia rút kinh nghiệm để sai lầm này không lặp lại. Bên cạnh đó, Phương Vy nói việc viết lời ra tay chính bản thân cô cũng từng làm khi gặp những bài hát mới hoặc show cận ngày không đủ thời gian để học. Dù vậy, nữ ca sĩ cho biết cô vẫn luôn cố gắng học thuộc chắc chắn trước rồi mới bước lên sân khấu.

Phương Vy lý giải: “Vì nếu không thuộc lời chắc chắn lúc hát sẽ gặp bối rối khi đứng trên sân khấu. Thường thì tôi sẽ ghi nhưng hầu như không bao giờ nhìn cả, mà chỉ để an tâm hơn thôi. Còn khi lên sân khấu, nếu cứ nhìn vào bàn tay thì càng làm cho việc nhớ lời của mình bị phân tâm”. Nữ ca sĩ nói thêm đối với một ca sĩ, khi đứng trên sân khấu thì việc học thuộc lời là chuyện bắt buộc. “Bởi như thế mình mới tôn trọng chương trình, tôn trọng khán giả và chính bản thân mình", cô nhấn mạnh.

Theo Nguyên Vũ, vụ việc vừa qua cho thấy lỗi không chỉ có nữ ca sĩ mà còn thuộc về ê-kíp chương trình

fbnv

Chia sẻ với Thanh Niên, ca sĩ Nguyên Vũ cho rằng vụ việc là sự thiếu chuyên nghiệp của một ê-kíp chứ không riêng gì nữ ca sĩ. Theo anh, chương trình cần phải tổng duyệt kỹ, chắc chắn ca sĩ thuộc lời mới cho hát chứ không thể để vừa hát vừa nhìn lời. "Với tôi việc đó là thiếu chuyên nghiệp. Mình trách ca sĩ thì cũng nên trách cả ê-kíp chương trình đó. Đôi khi mình phải thông cảm khi có những bài ca sĩ ít hát thì không phải lúc nào cũng thuộc và hát hay được. Khi nhận lời một chương trình, mình phải bảo đảm được phần thể hiện của mình. Nếu không phù hợp thì cứ mạnh dạn từ chối”, anh nói.

“Rõ ràng đây là sự cẩu thả, và nếu ca sĩ trẻ thiếu chuyên nghiệp như thế sẽ tự giết chết đi uy tín của mình. Với bản thân tôi, mỗi lần ra sân khấu mình đều rất hồi hộp nên đòi hỏi sự chỉn chu phải ở mức cao độ nhất. Còn khi đã cảm thấy mình không hoàn thành được thì sẽ báo trước để kiếm người thay thế", Nguyên Vũ khẳng định.

Phương Vy, Nguyễn Minh Cường cho rằng vụ việc sẽ là bài học dành cho nữ ca sĩ khi làm nghề

fbnv

Theo nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, nếu không phải vì lý do bất khả kháng thì trường hợp của ca sĩ Khánh Thy “là một sự thiếu tôn trọng của ca sĩ với khán giả, với chương trình”. Tác giả Hoa nở không màu nêu ý kiến: “Việc thuộc bài để biểu diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp là trách nhiệm và bổn phận của mỗi ca sĩ, nhất là những chương trình mang yếu tố về sự kiện lịch sử. Cường nghĩ bạn ca sĩ nên có thái độ nhận lỗi đúng mực và rút kinh nghiệm để tránh lặp lại tình huống như vậy trên sóng truyền hình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.