Thanh niên Cần Thơ mang băn khoăn chia sẻ với lãnh đạo thành phố

22/03/2024 20:52 GMT+7

Lãnh đạo TP.Cần Thơ đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và giao nhiệm vụ cho từng sở, ban, ngành để hỗ trợ, giải quyết mọi vấn đề chính đáng được đặt ra.

Chiều 22.3, UBND TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên, chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia".

Tham dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 200 đại biểu là đoàn viên, thanh niên.

Thanh niên Cần Thơ mang băn khoăn chia sẻ với lãnh đạo thành phố- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ (từ phải qua), trả lời các đoàn viên, thanh niên

THANH DUY

Tại buổi đối thoại, các đoàn viên, thanh niên đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề xoay quanh đến việc phát triển đảng viên, quỹ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, đầu ra của cán bộ Đoàn quá tuổi, nguồn lực giúp các tổ công nghệ số cộng đồng duy trì hoạt động...

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến thể hiện nỗi băn khoăn, trăn trở. Trần Nhân Kiệt, sinh viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho rằng học phí của sinh viên ngành y cao, thời gian đào tạo dài. Thế nhưng, mức lương của bác sĩ trẻ thấp, không đảm bảo được đời sống gia đình. Kiệt kỳ vọng TP.Cần Thơ có chính sách, cơ chế đặc thù để hỗ trợ sinh viên ngành y mới ra trường.

Thanh niên Cần Thơ mang băn khoăn chia sẻ với lãnh đạo thành phố- Ảnh 2.

Trần Nhân Kiệt, sinh viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ, mong TP.Cần Thơ có chính sách, cơ chế đặc thù để hỗ trợ sinh viên ngành y mới ra trường

THANH DUY

Lê Thành Nguyên (Huyện đoàn Cờ Đỏ) bày tỏ băn khoăn khi nhiều sân chơi cho thiếu nhi ở nông thôn có quy mô, chất lượng hạn chế. Mặc dù là trung tâm của ĐBSCL nhưng Cần Thơ vẫn chưa có nhà văn hóa thiếu nhi hay trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên nhi đồng như các tỉnh khác.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết buổi đối thoại có ý nghĩa quan trọng để lắng nghe tiếng nói của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp; những khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ để xây dựng quê hương, đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, bối cảnh hiện nay là chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh là vấn đề quan trọng. Việc phát triển khoa học công nghệ, công nghệ thông tin sẽ quyết định lớn đến tốc độ phát triển của thành phố. Sự thành công hay không sẽ phụ thuộc vào nguồn nhân lực, mang tính quyết định nhất chính là lực lượng trẻ từ đoàn viên, thanh niên.

Tổng hợp các ý kiến, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho rằng tất cả những thắc mắc, đề đạt của các bạn trẻ đều thực tế và chính đáng. Trên cơ sở đó, UBND TP.Cần Thơ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành. 

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học. Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện việc rà soát, quy hoạch, đầu tư các công trình công cộng phục vụ thanh niên. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cập nhật các quy định về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao để tham UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo thực hiện, kịp thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt về thể chất, văn hóa, tinh thần cho lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.