'Thanh Sói' Thanh Hoa: Từng bán cá mưu sinh, vụt sáng nhờ vai diễn hành động

05/01/2024 19:18 GMT+7

Trước khi vụt sáng nhờ vai diễn Thanh Sói trong phim 'Hai Phượng', diễn viên Thanh Hoa từng là cascadeur hơn 15 năm và phải đi bán cá ngoài chợ để mưu sinh, nuôi các em ăn học.

'Thanh Sói' Thanh Hoa: Từng bán cá mưu sinh, vụt sáng nhờ vai diễn hành động- Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Hoa đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng

FBNV

Bỏ dở việc học đi bán cá mưu sinh, mặc áo cử nhân ở tuổi 38

Chiều 5.1, diễn viên Thanh Hoa qua đời vì bệnh ung thư khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Sự ra đi đột ngột của cô để lại niềm thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ. Sinh thời, nữ diễn viên tạo ấn tượng sâu sắc với khán giả bởi tạo hình bặm trợn, biểu cảm lạnh lùng và những màn đấu võ chuyên nghiệp trên màn ảnh. Nhưng đằng sau vẻ ngoài dữ tợn đó, Thanh Hoa khiến nhiều người cảm mến bởi sự hiền lành, hết lòng với đam mê nghệ thuật.

'Thanh Sói' Thanh Hoa qua đời: Từ cascadeur thành đả nữ đình đám

Thanh Hoa sinh năm 1982, từng bén duyên với công việc cascadeur và buôn bán. Cuộc sống của nữ diễn viên từng trải qua nhiều biến cố khiến cô trở nên mạnh mẽ, gai góc. Từ nhỏ, cha mẹ mất sớm, Thanh Hoa bỏ dở việc học để đi bán cá ngoài chợ nuôi các em ăn học. Trong suốt nhiều năm, nữ diễn viên quen với việc ban ngày bán cá, chiều tối đi quay phim hoặc dạy võ để kiếm thêm thu nhập.

'Thanh Sói' Thanh Hoa: Từng bán cá mưu sinh, vụt sáng nhờ vai diễn hành động- Ảnh 2.

Khác hẳn vẻ bặm trợn trên phim, ngoài đời Thanh Hoa được nhiều người cảm mến bởi sự hiền lành, có phần nhút nhát

FBNV

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô đam mê làm cascadeur nhưng đây không phải nghề nuôi sống cho gia đình hay bản thân. Khi được nhiều người biết đến, Thanh Hoa không hề giấu công việc thường ngày của cô là bán cá trong một chợ nhỏ ở quận 4 (TP.HCM).

Cô trải lòng: "Đó là công việc nuôi lớn mấy chị em tôi từ lúc nhỏ. Sau khi mẹ tôi qua đời năm 2009, tôi tiếp tục công việc này của mẹ để nuôi các em. Nếu không có công việc này thì chị em tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Mấy đứa em tôi giờ đều đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, có công ăn việc làm rồi". Thậm chí khi đã nổi danh nhờ vai diễn Thanh Sói trong Hai Phượng, nữ diễn viên 8X vẫn tiếp tục với công việc bán cá. Cô từng kể bản thân rất vui khi khán giả nhận ra mình ngoài chợ và nói vài lời động viên, khen ngợi.

Bên cạnh đó, Thanh Hoa cũng khiến nhiều người phải nể phục bởi quyết tâm theo đuổi con đường học hành. Cô bỏ dở việc học từ năm lớp 6 để lao vào đời mưu sinh, kiếm tiền lo cho các em ăn học. Đến khi cuộc sống dần ổn định, nữ diễn viên quyết định tiếp tục học bổ túc năm 27 tuổi để được vào đại học. Sau 10 năm đèn sách, vừa học vừa đi làm, đến tháng 9.2020, khi đã ở tuổi 38, nữ diễn viên được mặc áo cử nhân của Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM.

'Thanh Sói' Thanh Hoa: Từng bán cá mưu sinh, vụt sáng nhờ vai diễn hành động- Ảnh 3.

Nữ diễn viên từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nhận tấm bằng đại học ở tuổi gần 40

FBNV

15 năm làm cascadeur, vụt sáng sau vai diễn bà trùm Thanh Sói

Khi nhắc về công việc cascadeur, Thanh Hoa tâm sự cô đến với nghề này, ngoài những lúc tập luyện để thỏa mãn yêu thích còn thấy vui khi làm được những pha hành động nguy hiểm, vượt qua chính bản thân. Bên cạnh đó, mọi người trong đoàn còn xem nhau như một gia đình, có thể vừa đi làm vừa đi chơi.

Nữ diễn viên nói nghề cascardeur là công việc đứng sau ánh hào quang của người khác, đã chọn thì phải chấp nhận khó khăn. "Các bạn diễn viên để được nổi tiếng, được nhiều người biết đến thì người ta cũng phải cố gắng rất nhiều. Họ cũng phải thể hiện rất nhiều vai diễn, nhân vật để đem đến cho khán giả sự yêu thích. Tôi nghĩ nghề nào cũng đáng được trân trọng. Một khi đã yêu thích nó, tôi thấy như vậy đã được rồi, thỏa mãn như mong muốn của mình là đủ", diễn viên phim Phía sau bóng tối bộc bạch.

Từ một cascardeur chuyên nghiệp suốt 15 năm, Thanh Hoa bất ngờ vụt sáng nhờ vai diễn Thanh Sói trong bộ phim Hai Phượng. Vai diễn này cũng giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc nhất của Ngôi sao xanh 2019. Đây là bước ngoặt lớn giúp cô được biết đến nhiều hơn và có nhiều lời mời đóng phim. Dù vậy, Thanh Hoa chưa bao giờ dám nghĩ mình là người nổi tiếng.

'Thanh Sói' Thanh Hoa: Từng bán cá mưu sinh, vụt sáng nhờ vai diễn hành động- Ảnh 4.

Thanh Hoa được nhận giải Nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc nhất của Ngôi sao xanh 2019

FBNV

Cô bộc bạch: "Thời điểm đó phim ra mắt, mình được mọi người yêu thích. Tôi nghĩ rằng đó là do Tổ thương và cũng chỉ là sự yêu thích nhất thời thôi. Showbiz mà, chỉ cần có hiện tượng mới thì người ta sẽ quên mình thôi. Có thể cát sê của mình cao hơn, có những dự án tốt hơn thì người ta sẽ nhớ đến mình. Nếu không có phim, tôi vẫn trở về cuộc sống của mình, vẫn buôn bán như trước. Tôi không đặt nặng rằng mình nổi tiếng rồi thì người ta phải chú ý mình nhiều hơn, rồi được cái này, cái kia. Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó".

Trong một lần phỏng vấn, khi nhận được câu hỏi rằng "Có bao giờ chị nghĩ vì lo cho gia đình nên đã bỏ lỡ những mối nhân duyên và cơ hội được hưởng thụ, dựa dẫm như nhiều phụ nữ khác?", Thanh Hoa trầm buồn chia sẻ rằng: "Thời thế tạo anh hùng mà, nếu bạn đang sống trong hoàn cảnh ấm êm thì sẽ không thể biết được cảm giác phải sinh tồn là như thế nào. Vì ba mẹ mất, tôi phải mạnh mẽ để lo cho gia đình, đó giống như là con nhím phải xù lông để bảo vệ bản thân thôi. Phụ nữ như thế nào thì cuối cùng vẫn là phụ nữ, vẫn muốn dựa dẫm vào một người nào đó. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ tùy duyên, cái gì đến thì đến chứ mình không cưỡng cầu. Từ nhỏ tôi đã phải gồng gánh gia đình nên hình thành nên tính cách mạnh mẽ như vậy. Thật sự cũng có lúc tôi bánh bèo, nữ tính lắm chứ không ghê gớm đâu. Nếu ai quen mình, yêu mình thì hãy hiểu và yêu luôn những gì thuộc về tôi...".

'Thanh Sói' Thanh Hoa: Từng bán cá mưu sinh, vụt sáng nhờ vai diễn hành động- Ảnh 5.

Thanh Hoa từng chia sẻ cô cũng như bao phụ nữ, muốn được dựa dẫm vào một người nào đó

FBNV

Trải qua cuộc đời với nhiều thăng trầm, Thanh Hoa rời cõi tạm ở tuổi 42, để lại niềm thương tiếc trong lòng khán giả và đồng nghiệp. Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đăng tải hình ảnh về nữ diễn viên phim Hai Phượng kèm chia sẻ: "Em đã đóng góp và làm đẹp sự nghiệp của mình với tất cả sự cố gắng ấn tượng. Chắc mọi người sẽ nhớ đến một Thanh Hoa bặm trợn trên phim ảnh nhưng hiền hòa dễ mến ở ngoài đời. Cám ơn vì đã có cơ hội được hợp tác với em. An nghỉ em nhé".

Hứa Minh Đạt kể lại kỷ niệm đáng nhớ với diễn viên Thanh Sói

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.