Thành ủy TP.HCM bổ sung 5 thành ủy viên

05/03/2024 14:47 GMT+7

Với quyết định chỉ định 5 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành ủy TP.HCM có 60 thành ủy viên.

Chiều 5.3, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 27. Tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định 5 thành ủy viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5 thành ủy viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng TP.HCM; ông Phạm Hồng Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM và ông Đặng Quốc Toàn, Chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Thành ủy TP.HCM bổ sung 5 thành ủy viên- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng 5 thành ủy viên

NGUYÊN VŨ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng 5 nhân sự được giao nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, đây là sự ghi nhận quá trình cống hiến, phấn đấu, đánh dấu bước trưởng thành của các nhân sự trong sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của TP.HCM.

Đây cũng là sự tín nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và tập thể cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao quá trình nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của 5 thành ủy viên. Với quyết định này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có 60 thành ủy viên. Việc bổ sung 5 thành ủy viên góp phần tăng thêm sức mạnh, niềm tin và kết quả hoạt động, thực hiện sứ mệnh mà đại hội đề ra.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các thành ủy viên tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cố gắng sống tốt, gương mẫu trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.