Thất bại liên tục, áp lực đè nặng HLV Shin Tae-yong cùng đội Indonesia

04/01/2024 04:42 GMT+7

HLV Shin Tae-yong đang bước vào 6 tháng cuối cùng trong bản hợp đồng gia hạn với đội tuyển Indonesia, để đối diện với mục tiêu rất khó đạt được tại Asian Cup và vòng loại World Cup 2026.

NHẬP TỊCH Ồ ẠT

Asian Cup 2023 sẽ khởi tranh sau đây 2 tuần, nhưng đội tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong vẫn còn rất hỗn độn. Thất bại 0-4 trước Libya ở trận đá tập là đòn giáng nặng nề, cho thấy đội bóng xứ vạn đảo lạc trong "mê cung". Dù đây đã là năm thứ 4 ông Shin Tae-yong huấn luyện đội Indonesia.

Thất bại liên tục, áp lực đè nặng HLV Shin Tae-yong cùng đội Indonesia- Ảnh 1.

Đội tuyển Indonesia (phải) của HLV Shin Tae-yong liên tục gây thất vọng

PSSI

Bén duyên với bóng đá xứ vạn đảo từ năm 2020, HLV Shin Tae-yong từng gây ấn tượng khi thanh lọc gần như toàn bộ lực lượng đội tuyển. Sau 6 tháng huấn luyện đầu tiên, ông tuyên bố nhiều tuyển thủ "không xứng đáng đại diện cho màu áo Indonesia". Sau tuyên bố này là sự xuất hiện ồ ạt của các sao trẻ ở đội tuyển quốc gia. Thế hệ của Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman, Asnawi Muangkualam, hay lớp kế cận với Marselino Ferdinan, Hokky Caraka lần lượt bước ra ánh sáng. Với đội ngũ trẻ trung, đội Indonesia về nhì ở AFF Cup 2020 và giành vé dự VCK Asian Cup 2023. HLV Shin Tae-yong cũng đưa U.20 Indonesia đến VCK U.20 châu Á, được CĐV Indonesia kêu gọi gia hạn hợp đồng để gắn bó thêm nhiều năm.

Tuy nhiên, "tuần trăng mật" của ông Shin nhanh chóng trôi qua. Đội bóng có biệt danh "Garuda" có lực lượng trẻ tốt, nhưng chỉ đủ để chơi ở Đông Nam Á. Để vươn ra biển lớn châu Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đổi sang nhập tịch các tài năng mang nửa dòng máu Indonesia. Lần lượt Justin Hubner, Rafael Struick, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Jordi Amat và Marc Klok được tạo điều kiện mang quốc tịch Indonesia nhanh chóng. Nhưng trong số này, chỉ có Jordi Amat và Marc Klok có nhiều hơn 1 năm làm việc với HLV Shin Tae-yong. Số còn lại đều mới nhận quốc tịch và đang chập chững làm quen.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

VẪN LOAY HOAY

Đội Indonesia có mạnh lên sau khi nhập tịch? Những kết quả gần đây đã cho thấy câu trả lời. Thầy trò HLV Shin Tae-yong đứng cuối bảng sau khi thua 1-5 trước Iraq, để Philippines cầm hòa 1-1 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tính cả thảm bại 0-4 trước Libya, đội Indonesia đang có chuỗi 3 trận không thắng, ghi 2 bàn, thủng lưới tới 10 lần.

Dàn cầu thủ nhập tịch không những chưa mang lại chất lượng, mà còn khiến đội Indonesia trở nên rời rạc, yếu đuối. Không còn tập thể rắn chắc và lì lợm như giai đoạn đầu HLV Shin Tae-yong cầm quân, đội bóng xứ vạn đảo giờ chỉ còn "lớp vỏ" hời hợt bên ngoài, với lối chơi kém hiệu quả, mắc nhiều sai lầm tập thể đến cá nhân. Sau 3 năm huấn luyện, HLV Shin Tae-yong không định hình được bộ khung cầu thủ và lối chơi nhất quán cho đội Indonesia. Phòng ngự phản công, kiểm soát bóng và tấn công hay pressing? Tất cả những khía cạnh này đều rất mờ nhạt trong cách Indonesia vận hành. Đơn cử ở trận gặp Libya, Indonesia kiểm soát bóng nhiều gần gấp đôi, nhưng sút chỉ bằng một nửa đối thủ và nhận 4 bàn thua khó chấp nhận.

Theo tờ Bola Times, ghế của HLV Shin Tae-yong đã rất nóng. Ông gia hạn hợp đồng đến tháng 6.2024 với PSSI để đi trọn phần còn lại của hành trình Asian Cup và vòng loại thứ 2 World Cup. Tuy nhiên, khi thành tích đã đi xuống dù cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc làm đủ mọi cách để vực dậy, chưa chắc ông Shin đã trụ lại đến ngày cuối cùng. Ở Asian Cup, đối thủ của Indonesia là Nhật Bản, Iraq và đội tuyển VN. Họ sẽ đá với Iraq ở trận ra quân, sau đó lần lượt gặp VN và Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.