Thay biển báo sau tin nhắn của ông Đinh La Thăng; xe vẫn dừng, đậu rước khách

19/02/2016 07:30 GMT+7

Ngày 18.2, Phòng Quản lý và khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết trong ngày 17.2 đã thay thế biển cấm đậu xe ngày chẵn, lẻ trên đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm, Q.1 bằng biển cấm, dừng đậu xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên.

Ngày 18.2, Phòng Quản lý và khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết trong ngày 17.2 đã thay thế biển cấm đậu xe ngày chẵn, lẻ trên đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm, Q.1 bằng biển cấm, dừng đậu xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên.

Ảnh: Diệp Đức MinhẢnh: Diệp Đức Minh
Tuy nhiên, chiều 18.2, theo ghi nhận của Thanh Niên, dù có biển cấm nhưng xe khách Toàn Thắng (ảnh) vẫn dừng, đậu rước khách trên đường Nguyễn Thái Bình. Trong khi đó, tài xế Hãng xe Hoa Mai cho đậu xe ở gần giao lộ Phó Đức Chính - Calmette rồi kêu khách đến để rước đi. Nhiều hành khách phải mang hành lý ra đường Phó Đức Chính để đón xe.
Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, việc cắm biển trên được thực hiện ngay sau khi Giám đốc Sở GTVT nhận được tin nhắn của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng (nội dung tin nhắn do người dân gửi đến ông Thăng) về tình trạng xe khách dừng, đậu rước khách gây cản trở, mất an toàn giao thông trên 2 tuyến đường này.
Tại đây có hiện tượng xe khách trá hình, xe “dù” đón khách chạy liên tỉnh đi Bà Rịa-Vũng Tàu nhưng lại đăng ký chạy hợp đồng, du lịch lữ hành.
Trong khi đó, về nguyên tắc, xe liên tỉnh thì phải vào bến xe. Giám đốc Sở GTVT đã trao đổi với Giám đốc Sở KH-ĐT xem xét yêu cầu các doanh nghiệp chuyển văn phòng đi nơi khác nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự vận tải.
Trước mắt, Sở sẽ chỉ đạo thanh tra tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm những xe cố tình không chấp hành quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.