Thầy cũ Công Phượng nhận trọng trách ở đội tuyển Hàn Quốc

20/02/2024 17:55 GMT+7

Thầy cũ của tiền đạo Công Phượng, ông Chung Hae-seung đã được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) giao trọng trách chấn hưng đội tuyển Hàn Quốc sau thời HLV Jurgen Klinsmann.

HLV Chung Hae-seung khi còn dẫn dắt CLB TP.HCM

HLV Chung Hae-seung khi còn dẫn dắt CLB TP.HCM

Độc Lập

Đội tuyển Hàn Quốc đang gặp khủng hoảng lớn sau thời HLV Jurgen Klinsmann, khi họ thất bại ở Asian Cup 2023. Một loạt sóng ngầm nội bộ giữa các cầu thủ về cách quản lý kiểu Mỹ của HLV Jurgen Klinsmann. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, thầy cũ của Công Phượng là ông Chung Hae-seung đã được gọi tên.

Cũng nói thêm, cơn bão truyền thông và sức ép dư luận sau vụ xô xát giữa Son Heung-min và Lee Kang-in dẫn đến thất bại của đội tuyển Hàn Quốc đang khiến chiếc ghế của Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu bị lung lay dữ dội.

Do vậy, KFA xác định phải nhanh chóng ổn định lại nội bộ đội tuyển Hàn Quốc, sớm đưa con tàu về đúng làn bằng một HLV trưởng mới có đẳng cấp và cách làm phù hợp.

Đội tuyển Hàn Quốc gặp khủng hoảng dưới thời HLV Jurgen Klinsmann

Đội tuyển Hàn Quốc gặp khủng hoảng dưới thời HLV Jurgen Klinsmann

Nhiệm vụ "săn đầu người" đã được giao cho ông Chung Hae-seung, thầy cũ của Công Phượng từng là HLV trưởng và giám đốc kỹ thuật của CLB HAGL cùng CLB TP.HCM. Nhà cầm quân sinh năm 1958 từng giúp CLB TP.HCM đoạt ngôi á quân V-League 2019.

Cụ thể, KFA đã bổ nhiệm ông Chung Hae-seung vào vị trí Chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia. Trước đó, vị trí này được đảm nhiệm bởi Michael Muller cho đến khi ông này bị sa thải cùng lúc với HLV Jurgen Klinsmann.

Trước đó, ông Chung từng nằm trong bản danh sách rút gọn 3 HLV cuối cùng chạy đua cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc.

Án phạt cho Son Heung-min và Lee Kang-in đang được KFA "treo" giờ HLV trưởng mới cho đội tuyển Hàn Quốc

KFA chờ HLV trưởng mới của đội tuyển Hàn Quốc để ra án phạt cho Son Heung-min và Lee Kang-in

Ông từng là trợ lý HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002 và 2010. Trong thời gian tới, ông Chung sẽ lãnh đạo Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia và đưa ra tiêu chí, sàng lọc, tuyển chọn HLV trưởng mới phù hợp nhất, đồng thời hỗ trợ công việc chuyên môn cho tân HLV để phục hồi sức mạnh cho đội tuyển Hàn Quốc.

Trước khi ngồi vào ghế Chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia, thầy cũ của Công Phượng từng là Chủ tịch Ủy ban thi đấu KFA cũng như từng kinh qua rất nhiều vị trí quan trọng khác như Chủ tịch Ủy ban trọng tài, Chủ tịch Ủy ban quản lý thi đấu…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.