Tiếp tục “đánh” các băng nhóm hình sự nguy hiểm

20/12/2006 23:17 GMT+7

Để chủ động đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tết Dương lịch, lễ Noel, đề nghị Giám đốc Công an các địa phương tiếp tục chỉ đạo tấn công trấn áp tội phạm, đánh mạnh, đánh trúng các băng nhóm tội phạm nguy hiểm…

Sáng 20/12, tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Hội nghị APEC lần thứ 14 do Bộ Công an tổ chức ở TP.HCM, Trung tướng Trần Văn Thảo (Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) cho biết: Để chủ động đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tết Dương lịch, lễ Noel, đề nghị Giám đốc Công an các địa phương tiếp tục chỉ đạo tấn công trấn áp tội phạm, đánh mạnh, đánh trúng các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí nóng, các đường dây ma túy, tội phạm tham nhũng, gian lận thương mại... chuẩn bị triển khai cao điểm tấn công tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo đánh giá của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), sau hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm đã đạt hiệu quả cao, không những phát hiện, triệt phá được nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy lớn mà còn nâng tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm (đạt 75,5%), trong đó nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, điều tra trong thời gian ngắn nhất.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 73 tập thể và 132 cá nhân; Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen cho 157 tập thể, 214 cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công tội phạm.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.