Tàng trữ động vật hoang dã trái phép

29/03/2014 03:00 GMT+7

Tối 27.3, Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm, Công an H.Phù Cát và chính quyền xã Cát Tường kiểm tra hành chính, phát hiện ông Lê Công Hải (ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường, H.Phù Cát) đang tàng trữ nhiều động vật hoang dã.

Tàng trữ động vật hoang dã trái phép 

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ 30 con cầy vòi hương, 18 con hoẵng, 1 con nhím, 1 con heo rừng và 85,7 kg thịt động vật hoang dã cấp đông (ảnh). Toàn bộ số hàng này không có giấy tờ hợp lệ, được tổ công tác giao Hạt Kiểm lâm H.Phù Cát quản lý chờ điều tra, xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Bảo Văn

>> Thả động vật hoang dã về rừng
>> Chiến dịch bảo tồn động vật hoang dã
>> Lãnh án vì mua bán động vật hoang dã, quý hiếm
>> Bắt nhiều vụ mua bán động vật hoang dã
>> Liên tiếp bắt các vụ mua bán động vật hoang dã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.