Máy bay Boeing 787 Dreamliner của Nhật hạ cánh khẩn cấp

09/03/2014 19:55 GMT+7

(TNO) Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines ngày 9.3 cho biết, máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng này chở 171 người đã hạ cánh khẩn cấp xuống thủ phủ Honolulu của bang Hawaii (Mỹ), do gặp sự cố về hệ thống thủy lực.

(TNO) Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines ngày 9.3 cho biết, máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng này chở 171 người đã hạ cánh khẩn cấp xuống thủ phủ Honolulu của bang Hawaii (Mỹ), do gặp sự cố về hệ thống thủy lực.

Phi công trên Boeing 787 Dreamliner, số hiệu JL002, quyết định chuyển hướng đến Hawaii sau khi phát hiện hệ thống thủy lực gặp sự cố làm giảm áp suất bơm dầu bôi trơn trong động cơ bên phải của máy bay, theo AFP.

Nhưng không có sự cố cháy nổ và không có người bị thương sau sự cố, đài NHK (Nhật Bản) cho hay.

Japan Airlines ra một thông cáo ngắn trên website của hãng này rằng máy bay hạ cánh ở Honolulu do “các vấn đề bảo trì”.

“Chuyến bay này ngừng hoạt động tại sân bay quốc tế Honolulu”, cũng theo thông cáo của Japan Airlines.

Chiếc 787 Dreamliner của hãng Boeing (Mỹ) gặp hàng loạt sự cố kể từ khi đi vào hoạt động hai năm trước, bao gồm việc các hãng hàng không trên toàn thế giới ngưng sử dụng chúng do sự cố hệ thống ắc quy, theo AFP.

Phúc Duy

>> Máy bay Dreamliner quay lại bầu trời
>> Nhật Bản cho phép Dreamliner bay trở lại
>> Hàng không Nhật hủy thêm 368 chuyến bay Dreamliner
>> Nhật cử chuyên viên điều tra vụ Boeing 787 Dreamliner sang Mỹ
>> ANA hủy thêm 379 chuyến bay Boeing 787 Dreamliner
>> Boeing chưa xác định được trục trặc của 787 Dreamliner
>> Vụ Boeing 787 Dreamliner "trùm mền": Ắc quy hoạt động ở điện áp cao hơn giới hạn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.