Một kiểm lâm bị chém trọng thương

02/12/2011 00:58 GMT+7

Ngày 1.12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, trong khi phối hợp với UBND xã Sa Bình (H.Sa Thầy) tổ chức tuần tra, truy quét tại vùng rừng thuộc tiểu khu 616, anh Trương Đức Tuyến - kiểm lâm địa bàn xã Sa Bình - đã bị lâm tặc dùng rựa chém trọng thương vào ngày 29.11.

Ngày 1.12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, trong khi phối hợp với UBND xã Sa Bình (H.Sa Thầy) tổ chức tuần tra, truy quét tại vùng rừng thuộc tiểu khu 616, anh Trương Đức Tuyến - kiểm lâm địa bàn xã Sa Bình - đã bị lâm tặc dùng rựa chém trọng thương vào ngày 29.11.

Anh Tuyến bị đứt gân số 5 trên bàn tay phải và phải nhập bệnh viện tỉnh để điều trị (ảnh). Ngoài bị chém, anh Tuyến còn bị lâm tặc đánh vào lưng. Theo thông tin ban đầu, kẻ dùng rựa chém anh Tuyến là Nguyễn Nga ở thôn Bình Trung, xã Sa Bình.

 Tin, ảnh: Anh Đào

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.