Phát huy tối đa khả năng, sức sáng tạo của thanh niên

08/12/2011 00:53 GMT+7

Ngày 7.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 khu vực miền Bắc để đánh giá kết quả công tác trong Năm Thanh niên 2011 thảo luận về nội dung, chương trình công tác cho năm 2012.

Ngày 7.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 khu vực miền Bắc để đánh giá kết quả công tác trong Năm Thanh niên 2011 thảo luận về nội dung, chương trình công tác cho năm 2012. 

Ghi nhận và biểu dương thành quả đạt được trong Năm Thanh niên, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho rằng, trong điều kiện kinh tế khó khăn, các cấp bộ Đoàn đã nỗ lực vận động nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần giải quyết những vấn đề an sinh xã hội tại địa phương. Định hướng nội dung công tác trong năm tới, anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các tỉnh, thành Đoàn tiếp tục quan tâm đến công tác hỗ trợ và giúp đỡ đối tượng thanh niên chậm tiến; tăng cường đầu tư cho giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng tại các trường học; đẩy mạnh công tác tập hợp thanh niên công nhân tại các KCN-KCX… Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý, cần lựa chọn những nội dung, công việc cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm thu hút, phát huy tối đa khả năng, sức sáng tạo của thanh niên.

Cùng ngày, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2011 khu vực phía Bắc, dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. Bàn về chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên trong năm 2012, đa số các đại biểu đồng tình với chủ đề công tác năm "Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội", do T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề xuất.

 Phan Hậu - Phi Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.