Ấn Độ: 1.243 người chết vì viêm não Nhật Bản

02/10/2005 23:51 GMT+7

Bệnh viêm não Nhật Bản tuần trước đã cướp đi sinh mạng của 25 người tại Ấn Độ, nâng số nạn nhân tử vong vì căn bệnh này trong 6 tháng qua tại khu vực Nam Á lên con số 1.243.

Riêng tại bang Uttar Pradesh, khoảng 400 bệnh nhân với phần lớn là trẻ em hiện vẫn còn phải nằm viện. Uttar Pradesh là nơi dịch bệnh hoành hành dữ dội nhất tại Ấn Độ với ít nhất 907 người chết trong thời gian qua. Ngoài những trường hợp tử vong, hàng ngàn người bệnh sống sót có thể chịu tổn thương về tinh thần và thể chất vĩnh viễn. Hiện Chính phủ Ấn Độ chưa thể cung cấp đủ vắc-xin để tiêm chủng cho trẻ em, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Các chuyên gia y tế cho rằng cần phải chú ý tiêm phòng cả lợn vì loài động vật này chứa mầm bệnh.

C.M.L
(Theo ABC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.