Băng trộm đi xe hơi lãnh án

01/12/2009 22:56 GMT+7

Chiều 30.11, phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Nguyễn Thanh Hà (25 tuổi, ngụ Đà Lạt) 14 năm tù và Hồ Đình Vũ (24 tuổi) 5 năm tù cùng về 2 tội trộm cắp và làm giả giấy tờ, con dấu cơ quan nhà nước.

Trần Quốc Châu (23 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 4 năm tù, Nguyễn Minh Khánh (32 tuổi, ngụ TP.HCM) 5 năm tù và Ngô Đình Phong (30 tuổi, ngụ Đà Lạt) 3 năm tù cùng về tội trộm cắp; hai bị cáo Khúc Thừa Phi Quang (32 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Nguyễn Phi Cường (28 tuổi, quê Đồng Nai), mỗi người 12 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo (ảnh) phải đền bù trên 1 tỉ đồng cho hàng chục người bị hại, trong đó riêng Hà phải đền trên 600 triệu đồng. Như Thanh Niên đã đưa tin, băng trộm này thường dùng xe ô tô để đi trộm xe máy ở Đà Lạt và một số huyện của tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày bị bắt, chúng đã trộm cắp hơn 30 xe máy, mua 5 xe máy có giấy tờ giả để sử dụng sau đó bán lại, Hà và Vũ còn đục số máy, làm giả giấy tờ để tiêu thụ xe.

Tin, ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.