Vé xe Tết tăng cao nhất 60%

18/11/2008 23:28 GMT+7

* Trưởng ga Sài Gòn nói về việc mua vé tàu bằng tin nhắn Tiếp theo ngành đường sắt, hàng không đang triển khai bán vé đi lại dịp Tết, đến lượt các tuyến xe khách cũng lên kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp Tết 2009.

Bán trước Tết 1 tháng

Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (BXMĐ) đã lên kế hoạch bán trước vé xe khách Tết, bắt đầu từ mùng 1 đến ngày 26 tháng chạp (tức từ ngày 27.12.2008 - ngày 21.1.2009). Quầy vé bán trước tại BXMĐ bán vé hằng ngày từ 7 - 17 giờ. Giá vé xe khách Tết sẽ tăng do áp dụng phụ thu, với mức thấp nhất 20% và cao nhất là 60% giá cước. Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên BXMĐ: Sau khi trao đổi với các đơn vị vận tải, BXMĐ đã dự kiến mức phụ thu như trên cho các tuyến xuất phát từ TP.HCM.

Thời gian áp dụng cụ thể như sau: Các tuyến từ Thừa Thiên - Huế trở ra Bắc phụ thu 40% từ ngày 21 - 23 tháng chạp (tức từ 16 - 18.1.2009); phụ thu 60% từ ngày 24 - 30 tháng chạp (tức từ 19 - 25.1.2009); phụ thu 20% từ mùng 1 - mùng 3 Tết (tức từ 26 - 28.1.2009). Các tuyến từ Ninh Thuận đến Đà Nẵng và các tuyến khu vực Tây Nguyên: phụ thu 40% từ ngày 21 - 24 tháng chạp (tức từ 16 - 19.1.2009); phụ thu 60% từ ngày 25 - 30 tháng chạp (tức từ 20 - 25.1.2009); phụ thu 20% từ mùng 1 - mùng 3 Tết. Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng: phụ thu 60% từ ngày 25 - 30 tháng chạp; phụ thu 20% từ mùng 1 - mùng 3 Tết. Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai: phụ thu 40% từ ngày 26 tháng chạp - mùng 3 Tết (tức từ 21 - 28.1.2009). Các tuyến miền Tây (An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau và Trà Vinh): phụ thu 40% từ ngày 27 tháng chạp - mùng 2 Tết (tức từ 22 - 27.1.2009).

Ông Nguyễn Ngọc Thừa cho biết: Điều lo lắng của BXMĐ là vào các ngày 20 và 23 tháng chạp là giao thời giữa hai mức phụ thu giá cước nên có thể xảy ra trường hợp các chủ xe không muốn đưa xe vào chạy tăng cường, mà chờ ngày hôm sau chạy để được áp dụng phụ thu. Ngược lại, hành khách sẽ tập trung đi vào các ngày chưa phụ thu giá cước. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng ứ đọng hành khách cục bộ tại bến xe. Để chủ động phương tiện giải tỏa kịp thời lượng khách ứ đọng, BXMĐ đã đề nghị Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM và Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn tăng cường khoảng 20 xe buýt/ngày trong các ngày này.

Nhu cầu đi lại tăng

Theo kế hoạch của BXMĐ, thời gian phục vụ hành khách trong dịp Tết là 20 ngày (10 ngày trước và 10 ngày sau Tết), kể từ 21 tháng chạp đến hết mùng 10 tháng giêng (tức từ 16.1 - 4.2.2009). Nhờ đầu tư xe mới, cải tiến phục vụ, nên BXMĐ hy vọng thu hút lượng lớn khách đi xe, nhất là các xe đã có thương hiệu. Hơn nữa, một lượng không ít hành khách do không mua được vé tàu hỏa cũng sẽ chuyển sang đi xe.

Năm nay, BXMĐ dự báo nhu cầu đi lại của hành khách tại TP.HCM sẽ tăng khoảng 10% so với Tết Nguyên đán năm 2008, tập trung đông nhất trong các ngày 26, 27 và 28 tháng chạp. Các tuyến có lượng khách tăng cao gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Ngọc Thừa đánh giá: Các tuyến thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định sẽ có nhu cầu xe tăng cường rất lớn do lượng xe đăng ký hoạt động hằng ngày giảm nhiều. "Lượng xe giảm là do xe thương hiệu ra nhiều, xe đò cũ không cạnh tranh lại nên nhiều chủ xe đành phải bán xe, trong đó riêng 2 tuyến Bình Định và Quảng Ngãi đã giảm đến 200 xe" – ông Thừa giải thích.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.