Chiếm đoạt tiền tỉ, lãnh án nặng

24/11/2010 22:18 GMT+7

Hôm qua, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Kim Thy (32 tuổi, ngụ H.Củ Chi) 22 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Để có tiền kinh doanh nhà hàng, Thy dùng thủ đoạn gian dối vay 2 tỉ đồng của nhiều cá nhân rồi chiếm đoạt. Thy đã giả chữ ký trong hợp đồng tặng, cho đất, thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền, lấy một mảnh đất thế chấp cho nhiều người… Thy còn đem tài sản không phải của mình ra bán. Ngày 19.6.2008, Thy bị bắt.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.