300 người di cư mất tích ở Ấn Độ

29/12/2008 15:28 GMT+7

(TNO) Báo cáo của đội lính tuần duyên Ấn Độ ngày 29.12.2008 cho thấy họ đang tìm kiếm 300 người di cư bất hợp pháp bị mất tích sau khi rời khỏi tàu, gần một dãy những đảo nhỏ ở vịnh Bengal

Hơn 100 người được lính tuần duyên Ấn Độ cứu sống khi trôi dạt vào tàu cho biết 300 người khác đã nhảy xuống nước và cố gắng bơi vào bờ biển. Những người di cư này đến từ Bangladesh và Myanmar, bắt đầu đi Thái Lan - Kripa Nautiyal, phó tổng thanh tra của đội tuần duyên đảo Andaman và Nicobar cho biết.
Con tàu căng buồm chạy trong hơn 2 tuần, khi mà đồ ăn và thức uống chỉ còn dùng trong khoảng 2 ngày. Nhưng “có thể họ vẫn còn sống”, theo lời dự đoán của trung tá đội tuần duyên khu vực Andamans.
Đảo Andaman va Nicobar thuộc địa phận Ấn Độ, bao gồm một loạt 536 đảo trong khu vực Ấn Độ Dương, nhưng chỉ có 58 đảo có người sinh sống

Cẩm Thúy (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.