Quan chức Trung Quốc bị bắn chết tại khu vực người Tây Tạng sinh sống

20/06/2014 08:45 GMT+7

(TNO) Một quan chức ở châu tự trị Cam Tư của người Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, đã bị bắn chết hồi tuần trước, truyền thông Trung Quốc cho biết hôm 19.6.

Ông Zhang Wei, 36 tuổi, là quan chức phụ trách công tác duy trì trật tự của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại châu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắn chết vào hôm 14.6. 

Ông Zhang bị bắn chết khi đang dẫn đoàn công tác trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ duy trì trật tự trong mùa thu hoạch đông trùng hạ thảo, một loại dược thảo quý, tại huyện Tân Long, hãng tin China News Service đưa tin.

Tuy nhiên, hãng tin lớn thứ nhì Trung Quốc không nói rõ có bao nhiêu người có liên quan trong vụ giết người này, nhưng dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết đã xác định được nghi phạm chính là một người Tây Tạng tên Xue Xia, 35 tuổi.

Cảnh sát Trung Quốc đã treo thưởng 500.000 nhân dân tệ, tương đương 80.500 USD, cho ai cung cấp thông tin về người này.

Đài CRI (Trung Quốc) dẫn lời nhà chức trách địa phương cho rằng nghi phạm hành động một mình và động cơ sát hại ông Zhang là để “trả thù”. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc công bố sách trắng về Tây Tạng
>> Mỹ công bố hình ảnh chuyến thăm Tây Tạng của Đại sứ Mỹ
>> Tuổi thật của cao nguyên Tây Tạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.