Đề nghị truy tố 11 bị can lừa đảo, chiếm đoạt tiền thuế GTGT

27/10/2005 00:31 GMT+7

Ngày 25.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND thành phố truy tố bị can Hồ Thanh Hải (nguyên Giám đốc DNTN Bình Hưng và Công ty TNHH Hải Bình) cùng 10 đồng phạm khác.

Các đồng phạm gồm: Lê Huy Chỉnh (Kế toán trưởng DNTN Bình Hưng); Trần Quyền Lễ, Trần Văn Đông, Hà Huy Toàn, Lê Hữu Giang, Vũ Đức Minh, Nguyễn Hóa Học, Võ Quốc Chính, Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Trần Hòa về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trốn thuế". Theo cơ quan điều tra, nhóm tội phạm do Hồ Thanh Hải cầm đầu đã mua 530 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng của 5 đơn vị khác để hợp thức hóa số hàng hải sản trị giá hơn 310,5 tỉ đồng, chiếm đoạt trót lọt hơn 6,85 tỉ đồng tiền hoàn thuế...

Đàm Huy   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.