Vụ buôn lậu 12.000 bộ linh kiện xe máy: Các bị cáo đổ tội cho nhau

03/11/2004 23:20 GMT+7

Hôm qua 3/11, TAND tỉnh Bình Định tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 12.000 bộ linh kiện xe máy xảy ra ở Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu - tiểu thủ công nghiệp miền Trung (Cencoopimex). Các bị cáo đều khai báo quanh co, không thừa nhận vai trò của mình trong việc cố ý nhập lậu lô hàng trị giá gần 21 tỉ đồng.

Buổi sáng, tòa tiếp tục thẩm vấn bị cáo Trần Quang Bình (nguyên Giám đốc Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên) nhằm làm sáng tỏ trách nhiệm của bị cáo này trong việc bán hạn ngạch 12.000 bộ linh kiện xe máy và lô hàng "thừa" trị giá gần 21 tỉ đồng. Bị cáo Bình vẫn một mực khai là không hay biết đến lô hàng "thừa" và việc công ty của ông ta đứng tên trong hợp đồng nhập khẩu 12.000 bộ linh kiện xe máy chỉ là hình thức; mọi vấn đề khác đều do Cencoopimex giải quyết. Tuy nhiên, bị cáo Trương Đình Xuân (nguyên Giám đốc Cencoopimex) trong phần trả lời thẩm vấn tiếp đó đã phản bác rằng Cencoopimex mua chỉ tiêu nhập khẩu 12.000 bộ linh kiện xe máy từ công ty sản xuất - xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên là không chính xác. Cencoopimex chỉ cung ứng vốn và bao tiêu số linh kiện này khi đã lắp ráp thành xe nguyên chiếc (trên thực tế, khi số hàng này về đến cảng Quy Nhơn và được lực lượng hải quan ở đây "bảo kê" trót lọt, Cencoopimex đã tiếp nhận đưa về cất giấu ở các kho của công ty và bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện). Hôm nay, tòa tiếp tục thẩm vấn bị cáo Trần Điền (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Quy Nhơn) và các bị cáo liên quan.

N.Toàn - Đ.Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.