Hai người Mỹ, một người Israel đoạt giải Nobel Hóa học

07/10/2009 17:36 GMT+7

(TNO) Giải Nobel Hóa học năm nay đã thuộc về hai nhà khoa học Mỹ là Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz và một nhà khoa học người Israel Ada Yonath, theo trang web của nobelprize.org hôm 7.10.

Cả ba nhà khoa học được vinh danh nhờ công trình nghiên cứu cấu trúc cũng như chức năng của ribosome, được xem là nhà máy sản xuất protein của tế bào.

Giải thưởng trị giá 10 triệu Kronor này (tương đương 1,4 triệu USD) được chia đồng đều cho ba nhà khoa học kể trên, theo Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển.

Ngày mai (8.10), giải Nobel Văn học sẽ được công bố.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.