Tòa án Hình sự Quốc tế đưa ra phán quyết đầu tiên

14/03/2012 17:19 GMT+7

(TNO) Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã tuyên bố chỉ huy quân sự người Congo Thomas Lubanga phạm tội tuyển mộ và sử dụng trẻ em từ năm 2002 đến 2003 trong phán quyết đầu tiên của tòa này hôm 14.3.

(TNO) Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã tuyên bố chỉ huy quân sự người Congo Thomas Lubanga phạm tội tuyển mộ và sử dụng trẻ em từ năm 2002 đến 2003 trong phán quyết đầu tiên của tòa này hôm 14.3.

Theo BBC, đây là phán quyết đầu tiên của ICC kể từ khi được thành lập cách đây 10 năm. Ông Lubanga sẽ bị tuyên án trong một phiên tòa sau này.
 
Lubanga là người đứng đầu một nhóm phiến quân trong cuộc xung đột sắc tộc tại một khu vực nhiều mỏ vàng ở CHDC Congo.

Phía công tố cáo buộc ông này sử dụng những trẻ em từ chín tuổi làm vệ sĩ, nô lệ tình dục và tham gia chiến đấu.

Trong một quyết định đồng thuận, ba thẩm phán của ICC tuyên bố các bằng chứng chứng tỏ Lubanga phải chịu trách nhiệm về tội tuyển mộ trẻ em dưới 15 tuổi làm binh lính với tư cách người đứng đầu Liên minh những nhà ái quốc Congo cùng cánh vũ trang của tổ chức này.

Lubanga, người bị bắt vào năm 2005, có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân. ICC, tòa án hình sự thường trực duy nhất trên thế giới xử tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại, không có quyền tuyên án tử hình.

Sơn Duân

>> Libya có thêm thời gian hồi đáp ICC về con trai Gaddafi
>> Con gái Gaddafi thúc ép ICC điều tra cái chết của cha
>> Cựu tổng thống Bờ Biển Ngà bị dẫn giải đến ICC
>> Tổng thống Mexico bị kiện ra ICC
>> ICC muốn Libya giao con trai Gaddafi
>> ICC sẽ điều tra NATO
>> Niger cho con trai ông Gaddafi tị nạn
>> ICC tiếp xúc với con trai ông Gaddafi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.