Nhóm thanh niên dùng dao lam rạch nát mặt tiếp viên lãnh án

03/04/2012 15:00 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc tiếp khách, nhóm thanh niên đã dùng dao lam rạch mặt cô gái.

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc tiếp khách, nhóm thanh niên đã dùng dao lam rạch mặt cô gái.

Ngày 3.4, TAND quận 8, TP.HCM cho biết đã tuyên phạt Trần Thanh Phong (25 tuổi), Nguyễn Văn Dính (28 tuổi) và Phan Thanh Duy (26 tuổi), cả ba cùng ngụ Kiên Giang, mỗi bị cáo 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.   

Theo nội dung vụ án, chị Trần Tố Như (SN 1990, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1991, quê Cà Mau) chơi rất thân, cả hai đều là tiếp viên quán ăn Thiện Châu trên đường Dạ Nam (phường 3, quận 8).

Tuy nhiên, do nhiều lần xích mích vì tiền “boa” của khách nên cả hai nảy sinh mâu thuẫn. 

Khuya 12.10.2011, Linh chửi bóng gió Như khi đang phục vụ khách. Khách không hài lòng về thái độ của Linh nên chỉ cho tiền "boa" 100.000 đồng rồi yêu cầu đổi tiếp viên khác.

Cho rằng Như tọc mạch với khách nên Linh đánh Như tại quán.

Trong lúc xô xát, Linh bị mất sợi dây chuyền vàng. 

Rạng sáng 13.10.2011, Như vừa về đến đầu hẻm thì bất ngờ bị mẹ con Linh nhào vào đánh, giật dây chuyền. Sự việc được dân quân địa phương can ngăn và mời lên phường xử lý.

Sau đó, Linh kể lại sự việc này cho Muội và các bị cáo trên biết. 

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Như bị Duy, Phong và Dính do Nguyễn Thị Muội cầm đầu xông vào phòng trọ dùng dao lam rạch nát mặt, phải khâu 70 mũi.   

Các bị cáo Duy, Phong, Dính và Muội đều là chị em, người thân của Nguyễn Thị Trúc Linh.

Các bị cáo khai do bức xúc việc đánh nhau giữa Như và Linh, bị kích động nên đã có hành vi sai trái đối với chị Như. 

Hiện Nguyễn Thị Muội (29 tuổi, quê Cà Mau) đã bỏ trốn.

Lê Nga

>> Tạm giữ phụ xe buýt đấm rách mặt hành khách
>> Thêm một vụ đánh ghen kinh hoàng, nạn nhân phải cấp cứu
>> Quá hung hăng
>> Rạch mặt tình địch
>> Rạch mặt vợ vì ghen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.