Biết anh N.B.T.L sống một mình, có nhiều tài sản nên Nguyễn Văn Dư (18 tuổi) rủ Tiếng (anh em cô cậu với Dư) cướp tài sản của anh L. Để thực hiện ý đồ, tối 17.11.2007, cả hai đến nhà anh L. chơi rồi xin ngủ lại. Nửa đêm Dư, Tiếng dùng dao sát hại chủ nhà. Mặc dù anh L. đã bị thương, van xin tha chết nhưng cả hai vẫn không dừng tay. Sau khi anh L. chết, cả hai lục tủ quần áo của anh L. lấy 849.000 đồng, hai ĐTDĐ, một xe Attila rồi bỏ trốn.
Đến 14 giờ cùng ngày, cả hai bị bắt khẩn cấp. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Dư 18 năm tù cũng về hai tội trên, do khi phạm tội Dư chưa đủ 18 tuổi, nên hình phạt dành cho Dư nhẹ hơn so với Tiếng.
Quang Hiển
Bình luận (0)