Đi lại dịp Tết 2009: Coi chừng kẹt xe ngoài đường, quá tải trong bến

05/12/2008 00:44 GMT+7

Hôm qua 4.12, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM đã họp bàn về tăng cường xe phục vụ Tết Nguyên đán cho hai bến xe miền Đông và miền Tây.

Giám đốc Bến xe miền Đông (BXMĐ), ông Nguyễn Ngọc Thừa dự đoán cao điểm phục vụ Tết năm nay sẽ rơi vào các ngày 26, 27, 28 tháng chạp (tức 21, 22 và 23.1.2009) với lượng khách lên 50.000 - 60.000 khách/ngày. Khách tăng đột biến trên các tuyến đi Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk... Ông Thừa lưu ý hiện nay lượng xe hoạt động trên tuyến Quảng Ngãi, Bình Định đã giảm nhiều nên nhu cầu xe tăng cường Tết cho các tuyến này rất lớn. BXMĐ đề xuất tăng cường 400 xe buýt cho các ngày từ 24 - 29 tháng chạp, trong đó riêng ngày 27 tháng chạp cần đến 190 xe buýt loại lớn.

Từ ngày 21 tháng chạp (16.1.2009) BXMĐ bắt đầu phụ thu 20 - 60% giá vé. Do đó ông Thừa dự kiến trước thời điểm này lượng khách tới bến sẽ tăng đột biến, đặc biệt ngày 20 tháng chạp có thể xảy ra quá tải. "Vào ngày 20 tháng chạp, nhiều nhà xe có ý định "giam" xe, chờ đến hôm sau, khi giá vé tăng mới chịu chạy khiến tình trạng thiếu xe, ùn ứ khách càng căng thẳng. Năm ngoái đã xảy ra tình trạng này, năm nay bến đề xuất Sở GTVT chuẩn bị phương án tăng cường xe buýt vào ngày này" - ông Thừa nói.

Ngoài ra, theo ông Thừa, hiện nay một số tuyến đường quanh BXMĐ đã dính "lô cốt" nên thường xuyên kẹt xe. Đặc biệt dịp Tết, lưu lượng xe qua khu vực này tăng cao nên nguy cơ ùn tắc lớn, gây khó khăn cho việc điều xe tăng cường. Vì vậy BXMĐ cũng đề xuất Sở GTVT xem xét phân luồng lại khu vực quanh bến để tránh tình trạng kẹt xe ngoài đường kéo theo quá tải trong bến vào dịp Tết.

Tại Bến xe miền Tây (BXMT), Phó giám đốc Huỳnh Hải Oanh cũng đề xuất tăng cường 140 xe buýt cho hai ngày cao điểm 28 - 29 tháng chạp. Theo ông Oanh, dự kiến lượng khách Tết năm nay sẽ tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên đến 55.000 khách/ngày.

Theo Phó giám đốc Sở GTVT Dương Hồng Thanh, lượng xe các bến đề xuất tăng cường năm nay đã tăng rất nhiều so với năm ngoái. Cụ thể năm ngoái BXMT chỉ cần 80 xe tăng cường và BXMĐ cần 370 xe tăng cường. Tuy nhiên, ông Thanh khẳng định không lo thiếu xe vì sẽ huy động từ hai "đại gia" xe buýt là Công ty xe khách Sài Gòn, Liên hiệp hợp tác xã vận tải TP và một số hợp tác xã xe buýt khác.

Ông Thanh cũng cho biết, dự kiến trước Tết Nguyên đán toàn TP.HCM có 127 "lô cốt" trên 30 tuyến đường được tháo dỡ, nhưng trong đó không có các "lô cốt" trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, trước BXMĐ. Do đó, Sở GTVT sẽ yêu cầu đơn vị thi công các "lô cốt" này đẩy nhanh tiến độ, nếu không kịp hoàn thành trước Tết cũng phải thu hẹp "lô cốt" và bố trí lực lượng điều tiết để tránh kẹt xe.

Phương Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.