Gần 40% bệnh nhân đang trị bệnh gặp khó khăn về tài chính

24/10/2006 00:25 GMT+7

Báo cáo tại hội nghị "Giải pháp giúp bệnh nhân tuân thủ điều trị lâu dài" do Công ty United Pharma VN phối hợp cùng các bệnh viện tổ chức tại TP Nha Trang trong hai ngày 21 - 22.10, PGS-TS Phạm Nguyễn Vinh (Phó giám đốc Viện Tim TP.HCM) cho biết: giá thuốc cao là một trong những lý do khiến bệnh nhân (BN) không tuân thủ điều trị.

Khảo sát trên các BN mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp... tại TP.HCM và Hà Nội cho thấy, gần 40% BN đang trị bệnh gặp khó khăn về tài chính. Giá thuốc là yếu tố thứ 3 (sau hiệu quả và an toàn của thuốc) khiến BN lo lắng trong trị bệnh. Các bác sĩ cho rằng, giải pháp để số đông BN có điều kiện chữa bệnh đến nơi đến chốn là các nhà sản xuất cần khai thác nhóm "dược phẩm kinh tế" mà một số nước đang phát triển khác áp dụng. Cụ thể là khai thác các mặt hàng của các hãng lớn đã hết thời hạn độc quyền, để đỡ đi phần chi phí nghiên cứu, giúp giá thành thuốc rẻ.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.