TP.HCM sẽ thí điểm chính sách thu hút chuyên gia công nghệ cao

24/03/2014 17:43 GMT+7

(TNO) Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP sẽ triển khai thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước vào làm việc tại Khu Công nghệ cao.

(TNO) Ngày 24.3, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa 9 với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải.

Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là tập trung thảo luận và thông qua báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện 6 chương trình đột phá (chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; chương trình giảm ùn tắc giao thông; chương trình giảm ngập nước và chương trình giảm ô nhiễm môi trường) triển khai Nghị quyết Đại hội 9 Đảng bộ TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết, 3 năm qua, UBND TP đã chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện 6 chương trình; ban hành nhiều chủ trương, chính sách với mục tiêu xây dựng nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước và giảm ô nhiễm môi trường. Nhiều chương trình về hạ tầng giao thông đô thị, y tế, trường học… được tiếp tục triển khai, khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng, làm đẹp hơn diện mạo TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cũng thẳng thắn nhìn nhận việc triển khai 6 chương trình đột phá vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhất là việc thực hiện các chính sách thu hút xã hội hóa, thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào các dự án, công trình trọng điểm…

Trong các giải pháp trọng tâm của 2 năm 2014-2015, ông Lê Hoàng Quân cho biết TP.HCM sẽ triển khai chủ trương thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước vào làm việc tại Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Viện Khoa học- Công nghệ tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh học; TP cũng sẽ chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu bố trí cán bộ, công chức khi triển khai thực hiện đề án thí điểm Chính quyền đô thị.

Đình Phú

>> Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải: 'Nghiêm minh xử lý sai phạm trong nội bộ
>> UBND TP.HCM trả lời về vụ Báo Sài Gòn Tiếp Thị
>> Chủ tịch UBND TP.HCM: Quản lý không chặt, trở tay không kịp  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.