TP.HCM: Lại một vụ cướp xe ôm táo tợn

03/10/2007 17:07 GMT+7

(TNO) Lúc 3h ngày 3.10, tại khu phố 2, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, anh Cao Đình Khoa (SN1960, thường trú Quảng Ngãi, tạm trú quận Bình Tân) chạy xe Honda ôm chở 2 thanh niên từ Bệnh viện Chợ Rẫy đến địa điểm trên thì bị bọn chúng yêu cầu dừng xe, một tên dùng tay bịt miệng và kề dao vào cổ buộc anh Khoa giao xe.

Dù bị khống chế, nhưng anh Khoa vẫn cố gắng chống cự, bọn chúng liền cắt đứt một ngón tay của anh rồi cướp xe tẩu thoát. Vụ việc đang được Công an quận Bình Tân điều tra.

Minh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.