Tăng án tử hình cựu công an mua bán ma túy xuyên quốc gia

05/05/2014 20:55 GMT+7

(TNO) Ngày 5.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Nguyễn Tấn Duy (42 tuổi, quê Quảng Nam, nguyên là chiến sĩ công an bảo vệ trại giam Xuyên Mộc).

(TNO) Ngày 5.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối Nguyễn Tấn Duy (42 tuổi, quê Quảng Nam, nguyên là chiến sĩ công an bảo vệ trại giam Xuyên Mộc) về hai tội 'mua bán trái phép chất ma túy' và 'mua bán trái phép vũ khí quân dụng'.

 
Các bị cáo tại tòa

Theo HĐXX, Duy đóng vai trò chủ mưu cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy, vũ khí xuyên quốc gia nhưng tòa sơ thẩm chỉ tuyên phạt Duy hình phạt chung thân là chưa tương xứng, không nghiêm nên HĐXX phúc thẩm quyết định tăng án.

Theo bản án sơ thẩm, năm 1994, sau khi ra quân, thôi không làm ở trại giam Xuyên Mộc, Duy quay trở lại trại Xuyên Mộc, móc nối tổ chức cho Lê Hoàng Hội (lúc đó đang thi hành án 15 năm tù về tội “cướp tài sản”) vượt ngục. Sau đó cả hai cùng vượt biên giới sang sinh sống tại Campuchia.

Trong thời gian sinh sống ở Campuchia, Duy quen biết Nguyễn Văn Binh (43 tuổi, quê tỉnh An Giang) và hai người Campuchia tên Svan và Ril. Từ đó, Duy thường nhận ma túy của Svan và Ril mang đi bán.

Từ năm 2005, bị cáo Duy, Hội, Nguyễn Văn Binh cấu kết với các bị cáo Trương Thị Ngọc (vợ Nguyễn Văn Binh), Dương Ngọc Cảnh, Lê Thị Anh Đào, Lê Hồng Thái, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Trần Đình Tam, Trần Minh Quang, Trần Thị Ngọc Hiếu (sống chung như vợ chồng với Trần Minh Quang), Trương Quốc Thắng, Nguyễn Cẩm Đương hình thành đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, Duy đã mua bán tổng cộng 660 g heroin và gần 233 g ma túy tổng hợp; Nguyễn Văn Binh mua bán 4,6 kg heroin, 209 g ma túy tổng hợp; Lê Hoàng Hội mua bán 3,8 kg heroin, 391 g ma túy tổng hợp; Trần Đình Tam mua bán trên 1,6 kg heroin và 24,5 g ma túy tổng hợp. Trương Quốc Thắng 1,6 kg heroin và 40 g ma túy tổng hợp; Dương Ngọc Cảnh mua bán 1,6 kg heroin và 10 g ma túy tổng hợp…

Ngoài ra, các bị cáo Duy, Hội, Nga, Tam, Quang, Thắng, Đương, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoàng Tuấn còn tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển 3 khẩu súng K59, ổ tiếp đạn, đạn từ một số đối tượng ở Campuchia về mua bán chủ yếu ở TP.HCM và để sử dụng trong những phi vụ mua bán ma túy.

Liên quan đến vụ án này, trước đó tòa sơ thẩm còn tuyên phạt 3 án tử hình đối với Nguyễn Văn Binh, Lê Hoàng Hội và Trần Đình Tam; tù chung thân đối với Dương Ngọc Cảnh, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Trương Quốc Thắng; 8 bị cáo còn lại từ 3 đến 20 năm tù.

Ngay sau bản án sơ thẩm, Viện KSND TP.HCM có kháng nghị đề nghị tăng nặng mức án tử hình đối với 3 bị cáo là Nguyễn Tấn Duy, Trương Quốc Thắng và Dương Ngọc Cảnh. Có 7 bị cáo kháng cáo, trong đó 2 bị cáo kháng cáo kêu oan, 5 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm chỉ tăng án đối với Duy và tuyên y án đối với các bị cáo còn lại.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Giết người tình, lãnh án tử hình
>> Tử hình kẻ giết bạn nhậu
>> Bắt nghi can tàng trữ, mua bán ma túy
>> Xét xử lưu động các bị cáo mua bán ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.